(Baohatinh.vn) - Đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn… là cách mà nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn để phòng chống dịch Covid-19. Thói quen này thể hiện trách nhiệm xã hội không chỉ đối phó với Covid-19 mà còn nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm khác.
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan, nhiều người dân ở Hà Tĩnh không quen với việc đeo khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, giờ đây khẩu trang là “vật bất ly thân” của mỗi người khi ra khỏi nhà.
Bên cạnh việc phòng tránh Covid-19 thì khẩu trang còn giúp mọi người ngăn ngừa khói, bụi bẩn và nhiều loại vi khuẩn khác. (Trong ảnh: Người dân tới thực hiện các hoạt động giao dịch một cửa ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.)
Mang khẩu trang khi ra đường đã dần trở thành thói quen của người dân Hà Tĩnh. “Giờ ra ngoài mà không mang khẩu trang là tôi cứ thấy “thiếu thiếu” thứ gì đó. Tôi cũng ngại tiếp xúc, nói chuyện với những ai không mang khẩu trang”, chị Trần Ánh Nguyệt (SN 1992, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) chia sẻ.
Thậm chí có người còn mang cả mũ chống giọt bắn mỗi khi ra đường. (Ảnh chụp tại một hiệu thuốc trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh.)
Bên cạnh việc đeo khẩu trang thì khi đến bất kỳ cơ quan, đơn vị nào, người dân cũng sẽ phải làm một “thủ tục” quen thuộc là đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. (Trong ảnh: Trung tâm Đào tạo & sát hạch lái xe cơ giới Hà An kiểm tra thân nhiệt người tới làm việc)
Việc này vừa giúp sàng lọc những người nghi nhiễm Covid-19, vừa giúp người dân tạo thói quen tốt là “rửa tay”. (Trong ảnh: Người dân tới Trung tâm hành chính công Hà Tĩnh phải rửa tay trước khi vào giao dịch).
Các cơ quan ban ngành còn chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay sát khuẩn trong mỗi phòng làm việc. (Trong ảnh: Sở TN&MT Hà Tĩnh trang bị cho các phòng dung dịch sát khuẩn để cán bộ, nhân viên và người dân có thể rửa bất kỳ khi nào muốn)
Thói quen của nhiều người đã thay đổi trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Nếp sống mới này giúp cải thiện sức khỏe, giúp ngăn chặn không chỉ đại dịch Covid-19 mà còn nhiều căn bệnh nguy hiểm khác trong cộng đồng.
Tính đến ngày 30/6/2026, Hà Tĩnh có hơn 116.000 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng hơn 8.600 người so với năm 2025; hơn 1,2 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%.
Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba.
Tại Hà Tĩnh, nhiều xã, phường được áp dụng mức phụ cấp khu vực với hệ số từ 0,1 đến 0,5, căn cứ điều kiện địa lý, mức độ khó khăn và đặc thù của từng địa bàn.
Thay vì lựa chọn nghỉ ngơi, an dưỡng, nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh tiếp tục chủ động tìm kiếm việc làm, khẳng định vai trò không nhỏ trong thị trường lao động hiện nay.
Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán của BHYT đối với một số kỹ thuật chẩn đoán ung thư hiện đại như chụp PET/CT và các xét nghiệm chỉ điểm khối u.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10, 11/12 môn thi nằm trong top 10 cả nước về điểm trung bình, tổ hợp A00 dẫn đầu toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026... Kết quả đó phản ánh sự chủ động trong chỉ đạo, sự đổi mới dạy và học của thầy, trò suốt cả hành trình.
Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây đắp từ những khoảnh khắc sum vầy, mà còn từ sự quan tâm dành cho nhau mỗi ngày. Tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế, Vinamilk Sure mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi - một trong những nền tảng giúp gìn giữ sự gắn kết và yêu thương dưới mỗi mái nhà.
Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
Dù quy định đã được siết chặt, thuốc kê đơn vẫn dễ dàng mua bán không cần đơn tại nhiều nhà thuốc ở Hà Tĩnh và trên các trang mạng xã hội, cho thấy những bất cập trong công tác quản lý và thực thi.
Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Mỗi mùa thi khép lại cũng là lúc hàng nghìn học sinh đứng trước những ngã rẽ mới: trường THPT công lập, giảng đường đại học, nhưng cũng có thể là học nghề, đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay khởi nghiệp. Dẫu khác nhau về lối đi, điểm đến của mỗi hành trình vẫn là khát vọng lập thân, lập nghiệp.
Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai kết hợp cắt bỏ khối u buồng trứng lớn cho một sản phụ mang thai nguy cơ cao, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Hơn 16.300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ đối sánh mà còn mang theo hy vọng của bao gia đình mong tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
Phát triển BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh là mục tiêu quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Để chính sách nhân văn này phát huy hiệu quả, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả sau khi nhận thấy điểm thi môn Toán có một số dấu hiệu cần kiểm tra, làm rõ.
Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Tĩnh.
Lao động được tuyển dụng vào làm việc tại các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mức thu nhập từ 16 triệu đến 65 triệu đồng/tháng/người.
UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 từ mức không quá 74% lên không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình THCS trên địa bàn tỉnh.
Những tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông.
Lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có tới 19 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó 9 em đạt điểm 10; có 3 em đạt từ 27 điểm trở lên tổ hợp A00.
Mang trong mình khối u gan phải kích thước lớn, ông N.S. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được điều trị thành công nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi cắt gan tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP. Hồ Chí Minh).
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.