Chung sức trên trận tuyến phòng chống Covid-19 ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc tích cực phòng chống dịch Covid-19, Nhân dân trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chung sức cùng chính quyền, ủng hộ nhiều hiện vật và nhu yếu phẩm cho các cơ sở cách ly.

Chung sức trên trận tuyến phòng chống Covid-19 ở Đức Thọ

Các thực phẩm rau củ quả được bà con nhân dân ủng hộ cho khu cách ly ở thị trấn Đức Thọ

Chung sức trên trận tuyến phòng chống Covid-19 ở Đức Thọ

Sản phẩm chủ yếu là lương thực, thực phẩm

Chung sức trên trận tuyến phòng chống Covid-19 ở Đức Thọ

Các nhu yếu phẩm được vận chuyển đến khu các ly các xã

Chung sức trên trận tuyến phòng chống Covid-19 ở Đức Thọ

Con em xa quê của huyện Đức Thọ cũng gửi về cho quê hương các thiết bị y tế để phòng dịch Covid- 19

Chung sức trên trận tuyến phòng chống Covid-19 ở Đức Thọ

Những suất cơm ấp ấp tình nghĩa tại khu cách ly huyện Đức Thọ có sự đóng góp tích cực của người dân trên địa bàn

Huyện Đức Thọ hiện có 8 cơ sở cách ly, trong đó 2 cơ sở của huyện có 98 người cách ly; 6 cơ sở cách ly tại các xã, thị trấn với 137 người. Đức Thọ bắt đầu tiếp nhận người vào cách ly trở về từ Thái Lan, Lào và Liên bang Nga từ ngày 10/3/2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast