Mỗi ngôi nhà là những tấm lòng sẻ chia

(Baohatinh.vn) - Tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) những ngày này trở nên gấp rút hơn. Những ngôi nhà mới được xây dựng sẽ là điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống.

bqbht_br_n6.jpg
Lãnh đạo huyện Đức Thọ kiểm tra ngôi nhà của bà Tạ Thị Thủy ở thôn Long Sơn, xã An Dũng vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đến thăm các hộ nghèo ở huyện Đức Thọ những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ được niềm vui, niềm hạnh phúc của nhiều gia đình khi dọn đến ngôi nhà mới vừa được xây xong.

Bà Tạ Thị Thủy (SN 1955) ở thôn Long Sơn, xã An Dũng giờ đây không còn nỗi lo phải sống trong căn nhà tạm bợ. Chồng đã mất, con cái đều có gia đình riêng nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không thể giúp gì được thêm cho mẹ. Bao năm nay, bà Thủy ước mơ được ở trong ngôi nhà kiên cố nhưng bất khả kháng.

Ngôi nhà mới của bà Tạ Thị Thủy có diện tích gần 40m2, với tổng kinh phí xây dựng hết gần 200 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại do con cháu và chính quyền địa phương hỗ trợ thêm.

Bà Thủy chia sẻ: “Nhờ Đảng, Nhà nước, cộng đồng, địa phương quan tâm, từ nay tôi yên tâm hơn vì đã có ngôi nhà khang trang, kiên cố để ở. Giờ chỉ lo chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái để sống vui vẻ với con cháu”.

Bà Bùi Thị Bảy - Bí thư Đảng ủy xã An Dũng cho hay: “An Dũng là xã khó khăn, đợt này địa phương được phê duyệt xóa 12 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Để các nhà ở được xây dựng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, chúng tôi phân loại hộ nghèo thành các nhóm, để có chính sách hỗ trợ phù hợp, đối với những hộ đặc biệt khó khăn về kinh tế, chúng tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật liệu; đối với hộ già cả, neo đơn, chúng tôi huy động đoàn viên, hội viên hỗ trợ nhân công”.

bqbht_br_n3.jpg
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ, xã Hòa Lạc kiểm tra tiến độ thi công nhà ở của bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Hòa Thái.

Cùng chung niềm vui, niềm hạnh phúc của bà Thủy, bà Nguyễn Thị Hà (SN 1955) ở thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc cũng hết sức phấn khởi, bởi ít ngày nữa sẽ có ngôi nhà mới để ở. Ngôi nhà mới của bà Hà được xây dựng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ trao hỗ trợ 70 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 10 triệu đồng, số còn lại do gia đình, người thân hỗ trợ thêm. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà đang chuẩn bị được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Bà Hà chia sẻ: “Nếu không có sự chung tay của cả cộng đồng, ước mơ được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang như thế này của tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bà con lối xóm, anh em họ hàng đã giúp cho tôi có được ngôi nhà này”.

bqbht_br_n1.jpg
Bà Hà hết sức phấn khởi vì chỉ còn vài ngày nữa là được ở trong căn nhà mới khang trang.

Trong những năm qua, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Đức Thọ luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ chính quyền địa phương. Trong mỗi viên gạch, mỗi mái ngói là cả tấm lòng sẻ chia, là sự lan tỏa của tình người. Những mái nhà vững chắc không còn là giấc mơ xa vời đối với những hộ khó khăn nơi đây.

bqbht_br_n5.jpg
Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo đúng tiến độ, huyện Đức Thọ đã huy động cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức.

Năm 2025, huyện Đức Thọ được tỉnh phê duyệt xây dựng 67 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tổng kinh phí được hỗ trợ 4,7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, 67/67 nhà đã được khởi công, trong đó trên 20 nhà đã hoàn thành. Số còn lại huyện phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2025.

Ngoài việc hỗ trợ 70 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều địa phương đã linh động kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ thêm vật liệu như xi măng, cát, sỏi... cho các hộ gia đình.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ cho biết: "Theo rà soát, toàn huyện có 67 hộ được xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt này. Trong đó, 59 nhà xây dựng mới, 8 nhà sửa chữa. Thời gian này, huyện Đức Thọ đang tập trung huy động mọi nguồn lực và chỉ đạo các địa phương, phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trước ngày 30/4/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

bqbht_br_n9.jpg
Nhiều địa phương đã linh động kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ thêm vật liệu cho các hộ gia đình.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện chia sẻ: “Với mục tiêu giúp người dân có nơi ở ổn định, kiên cố, từng bước cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, cả hệ thống chính trị huyện Đức Thọ đã và đang vào cuộc bằng quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Với phương châm “không bỏ ai lại phía sau”, hiện nay, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để các hộ dân sớm hoàn thành các công trình và đưa vào sử dụng.

Ông Hùng cho biết thêm: ngoài nguồn hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo của huyện mỗi nhà làm mới 70 triệu đồng, nhà tu sửa 30 triệu đồng, Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Đức Thọ còn chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nhân lực hỗ trợ các gia đình về ngày công lao động như giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng...

Những mái nhà kiên cố, khang trang đang thắp lên ngọn lửa hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Đức Thọ. Đây cũng chính là những ngôi nhà ấm nghĩa Đảng, tình dân.

Chủ đề Vì người nghèo

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Sau 6 năm thực hiện đỡ đầu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã trực tiếp về Hà Tĩnh để gặp gỡ, động viên các cháu; phối hợp với Báo Hà Tĩnh triển khai một số hoạt động để tiếp tục duy trì, phát triển chương trình ý nghĩa này.
Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Công trình “Bể bơi cho em” tại Trường Tiểu học Sơn Trung (Hương Sơn) và Trường Tiểu học Hòa Lạc (Đức Thọ) do Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Hành trình yêu thương

Hành trình yêu thương

Yêu thương chưa bao giờ là những điều xa vời hay lớn lao, mà là những quan tâm âm thầm, những hy sinh lặng lẽ mà tôi từng xem như hiển nhiên...