Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

(Baohatinh.vn) - Công ty CP Đầu tư địa ốc Hải Đăng (thuộc Tập đoàn HDMon - Hà Nội) tài trợ xây dựng 50 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với tổng trị giá 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

Sáng 1/9, huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ tiếp nhận và trao 50 căn nhà đại đoàn kết trị giá 4 tỷ đồng cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng tham dự buổi lễ.

Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

Thông qua khâu nối của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Công ty CP Đầu tư địa ốc Hải Đăng (Tập đoàn HDMon - Hà Nội) đã tài trợ cho huyện Cẩm Xuyên 50 căn nhà đại đoàn kết trị giá 4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này dùng để xây dựng nhà ở cho 50 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

Tại buổi lễ, huyện Cẩm Xuyên và đơn vị tài trợ đã trao đại diện 20 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và các gia đình chính sách thuộc địa bàn các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Minh, Cẩm Lộc, Cẩm Dương, Cẩm Nhượng, Cẩm Lạc, thị trấn Cẩm Xuyên.

Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

Theo đó, mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới.

Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn HDMon đã quan tâm, hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Hy vọng thời gian tới, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn để chăm lo tốt hơn cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo hướng làm nhà nào chắc nhà đó; đảm bảo đúng thời gian, chất lượng và thẩm mỹ.

Doanh nghiệp Hà Nội hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 50 nhà đại đoàn kết

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Tập đoàn HDMon và cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cũng khẳng định đây là món quà ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9 dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện, giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đề nghị Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ thêm các gia đình về vật chất cũng như ngày công để đảm bảo xây dựng nhà đạt chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã khởi công xây dựng 97 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn toàn huyện theo chủ trương “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, đạt 121% kế hoạch xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách năm 2022.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast