Hỗ trợ 1,2 tấn gạo cho người dân miền núi Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Để kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ vùng biên giới khó khăn thời điểm giáp hạt đầu năm, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh vừa trao 1,2 tấn gạo để Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang tổ chức cấp phát.

Hỗ trợ 1,2 tấn gạo cho người dân miền núi Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Số gạo này được trích từ Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Số gạo này được trích từ Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh dành để xuất cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ vùng biên giới khó khăn thời điểm giáp hạt đầu năm trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Dự kiến tổng số gạo này sẽ được trao cho 60 - 80 hộ dân thuộc 10 xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Hỗ trợ 1,2 tấn gạo cho người dân miền núi Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Dự kiến từ nay đến ngày 19/2 tổng số gạo sẽ được cấp phát đến người dân.

Ông Nguyễn Tiến Hành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang bày tỏ: “Đây là nguồn hỗ trợ hết sức thiết thực cho người dân khó khăn trong thời điểm giáp hạt. Chúng tôi đang chỉ đạo cơ sở rà soát cụ thể từng hoàn cảnh để có mức hỗ trợ phù hợp; dự kiến mỗi hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 10 - 20kg gạo. Từ nay đến ngày 19/2, chúng tôi sẽ hoàn thành trao gạo hỗ trợ cho bà con”.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast