Học sinh Hương Sơn chia sẻ yêu thương với nạn nhân chất độc da cam

(Baohatinh.vn) - Trên 600 em học sinh Trường THCS Trần Kim Xuyến (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh) vừa có buổi giao lưu với các anh, chị, em ở Trung tâm Dạy nghề nhân đạo - tạo việc làm cho người khuyết tật Việt Nam.

Học sinh Hương Sơn chia sẻ yêu thương với nạn nhân chất độc da cam

Đây là hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng sống qua trải nghiệm thực tế, giáo dục cho các em tinh thần chia sẻ, biết quan tâm và yêu thương mọi người.

Học sinh Hương Sơn chia sẻ yêu thương với nạn nhân chất độc da cam

Buổi giao lưu cũng nhằm giúp cho học sinh thấy được những hậu quả, di chứng của chiến tranh để lại đối với các nạn nhân của chất độc da cam. Qua đó, giúp học sinh có được sự đồng cảm, sẻ chia với các nạn nhân, biết cùng với họ giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Học sinh Hương Sơn chia sẻ yêu thương với nạn nhân chất độc da cam

Trong buổi giao lưu, các thầy cô và học sinh của nhà trường đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam và tiến hành vận động ủng hộ 2 học sinh mồ côi - con của cô giáo Nguyễn Thị T. (giáo viên Trường Mần non thị trấn Tây Sơn) bị tai nạn dẫn đến tử vong vừa qua.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast