Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

(Baohatinh.vn) - Bà Trần Thị Hiền – một người con quê hương của thị trấn Cẩm Xuyên, nay sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ địa phương 200 triệu đồng để xây dựng 4 nhà đại đoàn kết .

Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

Đại biểu tham dự buổi lễ

Sáng 5/10, Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết và trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách thuộc 3 xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Trung.

Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

Qua khâu nối của Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên, bà Trần Thị Hiền – một người con quê hương của thị trấn Cẩm Xuyên, nay sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên 200 triệu đồng để xây dựng 4 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Số tiền này được trích từ nguồn tiết kiệm trong sản xuất – kinh doanh của gia đình bà Trần Thị Hiền.

Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

Tại buổi lễ, Uỷ ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên và gia đình bà Trần Thị Hiền đã trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình: bà Dương Thị Hoá (thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ); ông Lê Văn Khương (thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ); bà Lê Thị Ngọc (thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung) và ông Nguyễn Chương (thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch).

Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, thay mặt các gia đình, bà Dương Thị Hoá (thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ) bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với nhà tài trợ và chính quyền địa phương. Bản thân bà là thương binh ¾, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên nếu không có nguồn hỗ trợ này thì không biết đến bao giờ mới xây dựng được căn nhà mới để ổn định cuộc sống.

Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với bà Trần Thị Hiền – một người con quê hương của thị trấn Cẩm Xuyên, nay sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Trong tuần này, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên sẽ tập trung triển khai khởi công 4 ngôi nhà đại đoàn kết do bà Trần Thị Hiền hỗ trợ. Huyện cũng sẽ chỉ đạo các xã huy động nhân lực, ngày công để giúp các gia đình xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong 2 tháng tới để đảm bảo phòng tránh mưa bão, tạo động lực giúp các hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Một người con quê hương hỗ trợ Cẩm Xuyên xây dựng 4 nhà đại đoàn kết

Ngay sau lễ trao biển hỗ trợ, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên, nhà tài trợ và chính quyền xã Cẩm Mỹ đã tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Dương Thị Hoá. Với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng, bà Dương Thị Hoá dự kiến xây dựng ngôi nhà mới diện tích 75m2, kinh phí 150 triệu đồng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast