Trao 60 suất quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đức Thọ, Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Hội đồng hương Đức Thọ (Hà Tĩnh), Nghệ An, Hà Nội sinh sống và làm việc tại CHLB Đức vừa tổ chức trao 60 suất quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, hoàn cảnh kém may mắn tại Đức Thọ, Vũ Quang.

Trao 60 suất quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đức Thọ, Vũ Quang

Trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam 2 huyện Đức Thọ, Vũ Quang.

Với mong muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, những người kém may mắn vơi bớt những khó khăn, có niềm tin vươn lên trong cuộc sống, ông Trần Quốc Huy - chủ chuỗi nhà hàng UMAMI tại CHLB Đức đã vận động, quyên góp từ con em Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Đức được 85 triệu đồng.

Trao 60 suất quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đức Thọ, Vũ Quang

Ông Trần Quốc Huy - một người con của Đức Thọ hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức luôn hướng về quê hương

60 suất quà (trị giá 85 triệu đồng), gồm: 10 chiếc xe lăn, 50 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt) cho các nạn nhân chất độc da cam và những mảnh đời kém may mắn ở 2 huyện Đức Thọ, Vũ Quang.

Được biết, năm 2017, chuỗi nhà hàng UMAMI và ông Trần Quốc Huy cũng đã trao 100 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các nạn nhân.

Trao 60 suất quà cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở Đức Thọ, Vũ Quang

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận Quỹ tấm lòng vàng cho ông Trần Quốc Huy

Để tỏ lòng tri ân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã trao chứng nhận Quỹ tấm lòng vàng cho ông Trần Quốc Huy.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast