Xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cho gia đình chính sách ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Hội CCB huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Miền Trung tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, trị giá 150 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Vươn ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc.

Xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cho gia đình chính sách ở Lộc Hà

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và huyện Lộc Hà tham gia khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Vươn.

Bà Lê Thị Vươn năm nay trên 70 tuổi, có chồng từng tham gia thanh niên xung phong ở chiến trường miền Nam. Nay ông đã mất, bà ở với người con trai bị bệnh tâm thần và con con gái cùng 3 cháu ngoại trong một ngôi nhà cấp 4 đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đời sống mẹ con, bà cháu hết sức khó khăn.

Xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cho gia đình chính sách ở Lộc Hà

Hội CCB địa phương và bà con nhân dân giúp đỡ toàn bộ ngày công.

Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình bà Vươn, ông Nguyễn Văn Sửu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng miền Trung đã vận động địa phương hỗ trợ đất ở và anh em, họ hàng dòng tộc giúp đỡ gia đình bà Vươn xây mới một căn nhà có tổng diện tích gần 80 m2, gồm 3 phòng cùng công trình phụ trợ, với tổng kinh phí đầu tư trên 150 triệu đồng.

Trong đó, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng miền Trung hỗ trợ làm nhà là 60 triệu đồng, còn lại được huy động trong con cháu, dòng tộc. Hội CCB xã Hồng Lộc và chi hội thôn Đại Lự giúp đỡ toàn bộ ngày công.

Xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng cho gia đình chính sách ở Lộc Hà

Ông Nguyễn Văn Sửu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TV&ĐT Xây dựng miền Trung, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vươn.

Ngoài ra, gia đình ông Sửu còn hỗ trợ gia đình bà Vươn phần chi phí giải phóng mặt bằng, làm thủ tục chuyển nhượng đất ở cùng một số hạng mục khác với tổng số tiền ước tính gần 100 triệu đồng.

Dự kiến ngôi nhà sẽ được xây dựng trong thời gian 2 tháng và sẽ đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão, giúp mẹ con, bà cháu bà Vươn có nhà mới ở, ổn định cuộc sống lâu dài.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast