Niger: Chính quyền quân sự chỉ định ông Zeine giữ vị trí Thủ tướng

Ông Ali Mahaman Lamine Zeine, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2002 đến năm 2010 dưới thời cựu Tổng thống Mamadou Tandja, được chính quyền quân sự Niger chỉ định giữ vị trí Thủ tướng nước này.

Niger: Chính quyền quân sự chỉ định ông Zeine giữ vị trí Thủ tướng

Ông Ali Lamine Zeine được chỉ định làm Thủ tướng Niger. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền quân sự ở Niger đã thông báo về việc chỉ định ông Ali Mahaman Lamine Zeine giữ vị trí thủ tướng. Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tìm cách khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia Tây Phi.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông cáo báo chí được đọc trên truyền hình quốc gia Niger vào tối 7/8 cho biết, ông Ali Mahaman Lamine Zeine từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2002 đến năm 2010 dưới thời cựu Tổng thống Mamadou Tandja, có nhiệm vụ giúp khắc phục tình hình kinh tế và tài chính hỗn loạn khi đó.

Trước đó, ông Ali Mahaman Lamine Zeine - một nhà kinh tế được đào tạo bài bản - cũng từng là đại diện thường trú của Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) tại Cộng hòa Chad, Bờ Biển Ngà và Gabon.

Ngoài ra, chính quyền quân sự ở Niger cũng chỉ định Trung tá Habibou Assoumane nắm giữ vị trí chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống mới.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế, các nước phương Tây và đối tác của Niger ở Tây Phi vẫn đang tìm cách khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.

Ngày 7/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã có cuộc gặp giới tướng lĩnh quân sự của Niger. Tuy nhiên, yêu cầu do bà Nuland đưa ra về việc gặp tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và lãnh đạo chính quyền quân sự, Tướng Abdourahamane Tiani, đều không được chấp thuận.

Một trong số các tướng lĩnh thuộc chính quyền quân sự Niger mà bà Nuland gặp là Chuẩn tướng Moussa Salaou Barmou, người đã từng có thời gian làm việc với Mỹ trong các chiến dịch chống khủng bố ở Sahel.

Bà Nuland miêu tả cuộc trao đổi kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, diễn ra “hết sức thẳng thắn và vào thời điểm khá khó khăn.”

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số đề xuất để tháo gỡ cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, trả lời giới báo chí qua điện thoại trước khi rời Niger, bà đánh giá không có nhiều triển vọng trong nỗ lực hóa giải cuộc khủng hoảng ở Niger.

Chuyến công du đến Niger của bà Nuland không được thông tin cho đến khi bà rời khỏi quốc gia Tây Phi này.

Washington tiến hành bước đi này sau khi thời hạn của tối hậu thư do Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đưa ra cho chính quyền quân sự ở Niger đã trôi qua.

Trong tối hậu thư này, lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu các tướng lĩnh đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum sau thời hạn chót 6/8.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại Niger, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đầy đủ đối với những nỗ lực trung gian hiện nay của ECOWAS.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Tây Phi và Sahel, ông Leonardo Santos Simão đã đến Nigeria để cung cấp hỗ trợ kịp thời cho các nước và tổ chức ở khu vực như ECOWAS đang tham gia vào nỗ lực khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger.

Trong khi đó, chính quyền quân sự ở hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào ở Niger.

Trong phát biểu tại sự kiện có sự tham dự của Ngoại trưởng Burkina Faso, bà Olivia Rouamba, ngày 7/8, Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop cảnh báo bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào sẽ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Dự kiến, vào ngày 10/8, các nhà lãnh đạo ECOWAS sẽ nhóm họp tại Abuja, thủ đô của Nigeria.

Tổng thống Mohamed Bazoum hiện vẫn bị giam lỏng tại dinh thự riêng kể từ khi đảo chính xảy ra hôm 26/7./.

Theo Trung Khánh - Nguyễn Hà (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.