Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

(Baohatinh.vn) - Sự kiện truyền thông cộng đồng phòng ngừa đưa người trái phép sang Australia bằng tàu thuyền nhằm tuyên truyền cho người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về những nguy hiểm của việc di cư trái phép.

Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

Đại biểu tham dự sự kiện truyền thông

Sáng 31/5, tại xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên), Tổ chức di cư quốc tế IOM tại Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tổ chức sự kiện truyền thông cộng đồng phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng tàu thuyền.

Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu khai mạc sự kiện truyền thông

Hà Tĩnh hiện có trên 76.000 người đang làm việc tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng thu nhập bình quân người lao động làm việc ở nước ngoài đạt được từ 6.500 -7.000 tỷ đồng/năm; trong đó, số tiền người lao động gửi về nước hàng năm đạt gần 4.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của người dân để môi giới đưa người dân đi ra nước ngoài trái pháp luật, đe dọa đến tài sản, cuộc sống và tính mạng của người dân.

Đặc biệt là nổi lên tình hình lao động di cư trái phép sang Australia. Trong khi hiện nay, Chính phủ Australia chưa ký kết hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu lao động như với các thị trường lao động khác.

Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

Ông Mark Brown - Trưởng Văn phòng Tổ chức di cư quốc tế IOM tại TP. Hồ Chí Minh: Sự kiện truyền thông này nhằm chia sẻ với bà con về những nguy hiểm, rủi ro của việc di cư trái phép tới Australia bằng tàu thuyền, về các quy định nhập cư và bảo vệ biên giới nghiêm ngặt của Chính phủ Australia cũng như các thông tin cần thiết về di cư an toàn

Theo luật pháp của Australia, đối với những người sang Australia bằng tàu thuyền mà không có Visa thì đều bị đưa trở về. Từ tháng 12/2013, khi Chính phủ Australia triển khai chính sách buộc người di cư trái phép quay trở về ngay trên biển, đến nay đã có hàng nghìn người tới Australia bằng tàu thuyền bị đưa về nước hoặc đưa ra khỏi lãnh hải Australia theo cách tự nguyện hoặc bắt buộc; hàng chục tàu thuyền chở người di cư trái phép đã bị lực lượng chức năng Australia ngăn chặn và buộc quay trở về.

Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

Tiểu phẩm “nỗi đau ngày trở về” do Hội LHPN xã Cẩm Lĩnh thể hiện

Tại sự kiện truyền thông cộng đồng phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng tàu thuyền, thông qua các tiểu phẩm, vở kịch, tiết mục văn nghệ, Tổ chức di cư quốc tế IOM tại Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp các thông tin cho người dân Cẩm Xuyên về các quy định nhập cảnh của Australia, các kênh di cư an toàn và những hậu quả, rủi ro sẽ xảy ra đối với người di cư trái phép sang Australia bằng đường biển.

Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

Vở kịch “phía trước con đường” do Hội LHPN xã Cẩm Lĩnh thể hiện

Thông qua những câu chuyện cụ thể, sự kiện truyền thông góp phần giúp người dân cảnh giác hơn với những thủ đoạn lừa gạt để có những quyết định đúng đắn, không mạo hiểm mạng sống và tiền bạc để di cư trái phép sang Australia.

Phòng ngừa đưa người di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia

Ban tổ chức tặng quà cho các đội văn nghệ tham gia biểu diễn cho sự kiện truyền thông

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Hương Sơn nỗ lực "phủ sóng" bảo hiểm y tế

Năm 2025, Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ trên 96,5% dân số nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.