Phúc Lạc Viên - công viên nghĩa trang hiện đại, văn minh

(Baohatinh.vn) - Sau 10 tháng khẩn trương thi công, công trình Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà) đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đây là khu nghĩa trang gắn với công viên xanh - sạch - đẹp, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, góp phần tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến quỹ đất dành cho việc an táng người quá cố tại TP Hà Tĩnh và các địa phương lân cận ngày càng bị thu hẹp, nhiều nghĩa trang bị quá tải, không đáp ứng tiêu chuẩn. Trước thực trạng đó, việc đầu tư, xây dựng một nghĩa trang đảm bảo khoa học, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hỏa táng, cát táng và hung táng của người dân là hết sức cần thiết và cấp bách.

phuc lac vien cong vien nghia trang hien dai van minh

Toàn cảnh công trình Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh

Được sự chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, Tổng Công ty CP Hợp Lực (Thanh Hóa) đã đầu tư hơn 240 tỷ đồng xây dựng công trình Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh, quy mô 28,8 ha tại xã Bắc Sơn. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu công viên nghĩa trang - hỏa táng hiện đại, văn minh, đáp ứng nhu cầu an táng của người dân Hà Tĩnh, góp phần tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

Sau 10 tháng khẩn trương thi công, đến cuối tháng 12/1016, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng (vượt tiến độ cam kết 2 tháng). Công trình bao gồm các hạng mục chính: nhà điều hành, nhà hành lễ, hệ thống lò hỏa táng, đền trình thần linh, hồ lạc thủy, nhà ở nhân viên, căng tin, hệ thống tượng, hồ điều hòa, thảm thực vật, cây xanh, hệ thống giao thông chính, bãi đỗ xe...

phuc lac vien cong vien nghia trang hien dai van minh

Một góc công trình Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh.

Khu nghĩa trang phục vụ mai táng được thiết kế dưới hình thức công viên vĩnh hằng với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, tượng phật đan xen các khu mộ bao gồm: mộ đơn, mộ đôi, mộ gia tộc, mộ dòng họ... có thể đáp ứng tất cả các hình thức an táng như: chôn cất một lần, hung táng, cát táng..., vừa văn minh, hiện đại, vừa lưu giữ được những truyền thống nghi lễ của địa phương.

Khu hỏa táng được thiết kế tựa một công trình văn hóa tâm linh với những hạng mục chính, bao gồm: khu lò hỏa táng, đền trình thần linh, hồ lạc thủy, hồ sen, hồ điều hòa, nhà điều hành, nhà lưu tro cốt... Công nghệ hỏa táng được nhà đầu tư lựa chọn là lò hỏa táng America sản xuất tại Mỹ, do nhà sản xuất trực tiếp lắp đặt, vận hành và hướng dẫn vận hành, chuyển giao cho đội ngũ kỹ sư lành nghề tại Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh.

phuc lac vien cong vien nghia trang hien dai van minh

Đền trình thần linh

Lò hỏa táng American sử dụng nhiên liệu ga, nhiệt độ đốt nóng trên 1.000 độ C. Thời gian trung bình cho mỗi ca hỏa táng là 70 phút, đảm bảo không khói, không mùi, không bụi, không khí độc. Khu lưu tro cốt được xây dựng như một ngôi chùa với nhiều loại huyệt lưu tro cốt được trang trí tôn nghiêm, linh thiêng. Phúc Lạc Viên Hà Tĩnh có 3 phòng hành lễ để cử hành nghi lễ tiễn biệt người mất trước khi hỏa táng, trong đó có 1 phòng dành riêng cho những người theo đạo Thiên chúa và đền trình thần linh đón rước linh hồn người mất trong lúc hỏa táng. Chi phí mỗi ca hỏa táng tại Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh gần 9 triệu đồng. Theo dự kiến, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng, bao gồm chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển người mất đến nơi hỏa táng.

phuc lac vien cong vien nghia trang hien dai van minh

Khu hỏa táng được thiết kế tựa một công trình văn hóa tâm linh

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh, cho biết: “Nhờ sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của chính quyền và nhân dân địa phương nên dự án đã được triển khai thuận lợi, vượt tiến độ. Trong quá trình triển khai dự án, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã tiến hành thành lập doanh nghiệp mới quản lý, đầu tư xây dựng công trình tại Hà Tĩnh để nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính cho địa phương. Doanh nghiệp đã nộp trên 6 tỷ đồng tiền thuế, ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời cam kết dành 10% quỹ đất nghĩa trang bán giá ưu đãi cho các đối tượng chính sách”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!