Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Những khoảnh đất được “cất phần” cho nhiều thế hệ mai sau, những khu nghĩa trang ngày một “phình” về phía đất sản xuất, đất công cộng... là thực trạng diễn ra nhiều năm nay ở Hà Tĩnh. Khi công tác quy hoạch, quản lý chưa theo kịp thực tiễn, những hệ lụy về môi trường, cảnh quan, cản trở không gian phát triển ngày càng hiện hữu.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua khu vực nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhưng chậm hoàn trả hạ tầng sau thi công đã khiến người dân bức xúc.
Việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).
Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nằm sát khu dân cư, ngay cạnh Văn Miếu đang khiến nhiều người dân lo ngại về đời sống cũng như việc giữ gìn không gian văn hóa, tâm linh của di tích.
Nghĩa trang là không gian tâm linh, gắn với phong tục tập quán của người Việt. Tuy nhiên, tại một số địa phương ở Hà Tĩnh, công tác quản lý nghĩa trang đang bộc lộ không ít bất cập.
Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) có 19 nghĩa trang, việc ban hành quy chế quản lý đồng bộ không chỉ nâng cao công tác quản lý Nhà nước mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh.
“Chúng cháu là những đồng đội của bác Lương, là những người lính Hà Tĩnh. Chú đừng tìm chúng cháu làm gì. Cứ gọi chúng cháu là người Hà Tĩnh, thế thôi chú ạ!”.
Một nghĩa trang khoảng 6 ha tồn tại nhiều năm trong Khu du lịch Thiên Cầm đang ảnh hưởng đến sự phát triển ngành “công nghiệp không khói” của Cẩm Xuyên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.
Các hộ dân sử dụng đất lâm nghiệp gần khu vực nghĩa trang xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã ký cam kết với chính quyền địa phương không tự ý chuyển nhượng đất lâm nghiệp, không chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
UBND thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện các biện pháp yêu cầu dừng thi công; đồng thời rà soát các quy định, mức độ vi phạm tại khu vực mở rộng nghĩa trang Hoang Ích (xã Thạch Trung) để có phương án xử lý.
Tại một số nghĩa trang trên địa bàn TP Hà Tĩnh xảy ra tình trạng các hộ dân tự ý bao chiếm đất nông nghiệp để xây dựng huyệt mộ cho gia đình, dòng họ. Điều này không chỉ phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến công tác quản lý đô thị mà còn vi phạm Luật Đất đai.
Vài tháng trở lại đây, tại khu vực nghĩa trang Lời Đợi – Cồn Lịn, thuộc thôn Hội Trung, xã Đức Liên (Vũ Quang, Hà Tĩnh), nhiều hộ dân đã tự ý bạt đồi xây nghĩa trang riêng cho dòng họ, gia đình.
Từ tấm lòng thơm thảo của người dân cùng các mạnh thường quân, con em xa quê, hơn 1.000 ngôi mộ vô chủ ở xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã được quy tập về nghĩa trang tập trung.
Trước thực trạng nhiều phần mộ đang tồn tại trên các cánh đồng, trong khu dân cư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang triển khai quy tập, di dời về nghĩa trang đã được quy hoạch nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, chiều tối 16/1, Đoàn đại biểu Sở LĐ-TB&XH đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 ở tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 1/10/2019, Báo Hà Tĩnh nhận được đơn phản ánh của bà Võ Thị Dần (82 tuổi, hiện đang sống tại số 92 Huỳnh Thúc kháng, TP. Pleiku, Gia Lai) về việc dòng họ Lê xây tường rào đè lên phần mộ của bố mẹ liệt sỹ Phạm Văn Tám ở nghĩa trang rú Mịn, xã Đức Lạc, Đức Thọ.
Nghĩa trang "tiểu Beverly Hills" tại Manila (Philippines) khiến du khách bất ngờ với những tiện nghi không thua kém, thậm chí còn hơn nhiều ngôi nhà của người sống.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm liệt sỹ trên toàn tỉnh. Nến và hoa được những trái tim hồng của các thế hệ dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ. Những hình ảnh xúc động được ghi lại tại Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài (TP Hà Tĩnh).
Theo kế hoạch, xã Sơn Lâm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2020. Tuy nhiên, thời điểm này, địa phương đang chưa thể tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa trong thực hiện tiêu chí môi trường và cơ sở vật chất văn hóa.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc và 71 năm Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng nay (20/7), hơn 600 ĐVTN Nghi Xuân, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã đến dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và tham gia vệ sinh môi trường bờ biển.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Xuân Hiền (SN 1977, thường trú khối 10, phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An; hiện ở xóm Khí Tượng, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sáng 5/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác đặc biệt tỉnh triển khai kế hoạch đón nhận hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.
Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa triệu tập 2 nữ sinh liên quan đến vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn vừa xảy ra trên địa bàn xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Ông Nguyễn Trọng Tân – Trưởng Công an xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thông tin, lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm 2 cô gái gây tai nạn với một người dân địa phương rồi bỏ trốn.