“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại một số nghĩa trang trên địa bàn TP Hà Tĩnh xảy ra tình trạng các hộ dân tự ý bao chiếm đất nông nghiệp để xây dựng huyệt mộ cho gia đình, dòng họ. Điều này không chỉ phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, ảnh hưởng đến công tác quản lý đô thị mà còn vi phạm Luật Đất đai.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Nghĩa trang Nương Vưng, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh.

Nghĩa trang Nương Vưng (thôn Đông Nam, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) có diện tích 3,6ha là nơi chôn cất người mất cho các gia đình, dòng họ ở địa phương. Qua thời gian sử dụng, tình trạng hộ dân xây bao đất để dựng sẵn huyệt mộ đề phòng trường hợp có người mất cần nơi chôn cất nên thời điểm này, diện tích đất trống trong nghĩa trang Nương Vưng khá hạn chế.

Vào đầu năm 2022, tại khu vực nghĩa trang Nương Vưng xuất hiện tình trạng hộ dân tự ý lấn chiếm đất trồng lúa để xây tường bao huyệt mộ trái phép. Trước tình trạng này, người dân địa phương đã phản ánh sự việc lên xã Thạch Bình và UBND TP Hà Tĩnh.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Phần diện tích được xác định là lấn chiếm đất nông nghiệp để xây bao, dựng huyệt mộ ở nghĩa trang Nương Vưng.

Từ kết quả kiểm tra của phòng chuyên môn cho thấy phản ánh của người dân là có căn cứ khi hiện trạng một số diện tích đất trồng lúa tại thôn Đông Nam, xã Thạch Bình đang bị người dân bao chiếm để xây dựng huyệt mộ sai quy định, UBND TP Hà Tĩnh đã giao chính quyền xã khẩn trương xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tháo dỡ, hoàn trả lại diện tích đất nông nghiệp ban đầu. Các công việc này phải hoàn thành và báo cáo lại cho UBND TP Hà Tĩnh trước ngày 8/4.

Tuy vậy, đã vào cuối tháng 11 - quá hạn hơn 8 tháng, xã Thạch Bình vẫn chưa thể xử lý dứt điểm sự việc lấn bao đất nông nghiệp để xây dựng huyệt mộ ở nghĩa trang Nương Vưng.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Việc xử lý của chính quyền xã Thạch Bình khá chậm trễ, có thể kéo theo nhiều hệ lụy.

Chủ tịch UBND xã Thạch Bình Trần Đức Thiên cho hay: Sau khi có chỉ đạo từ UBND TP Hà Tĩnh, địa phương đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 hộ dân về hành vi bao chiếm đất nông nghiệp để xây dựng huyệt mộ. Hộ dân này đã chấp hành về việc nộp tiền phạt, còn việc dỡ bỏ phần xây dựng thì họ đang xin lùi thời gian.

Theo ông Thiên, tới đây, địa phương sẽ yêu cầu gia đình tự tháo dỡ công trình đã xây dựng, đảm bảo nghiêm việc quản lý đất đai ở khu vực nghĩa trang.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Khu vực nghĩa trang Cồn Ô, xã Thạch Trung.

Không chỉ ở xã Thạch Bình mà tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng huyệt mộ còn diễn ra tại một số nghĩa trang ở các địa phương khác trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Trong số này có nghĩa trang Cồn Ô với diện tích 1,5 ha ở xã Thạch Trung.

Nghĩa trang Cồn Ô nằm khá gần với khu dân cư TDP Hợp Tiến của phường Thạch Linh. Để có nơi an táng cho người mất, nhiều năm trở lại đây, một số hộ dân, dòng họ ở xã Thạch Trung đã tự ý lấn chiếm đất ruộng, mở rộng khuôn viên nghĩa trang Cồn Ô về phía khu dân cư TDP Hợp Tiến. Từ đây, diện tích nghĩa trang này cứ ngày càng được nới rộng thêm và hiện chỉ cách hộ dân gần nhất ở TDP Hợp Tiến chừng vài trăm mét.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Phải mất khá nhiều thời gian, chính quyền xã Thạch Trung mới có thể dỡ bỏ được khu vực mà hộ dân tự ý san lấp đất nông nghiệp để xây bao, dựng huyệt mộ ở nghĩa trang Cồn Ô.

Năm 2021, trước việc các hộ dân xã Thạch Trung có hành vi đổ đất để tiếp tục lấn chiếm đất nông nghiệp xây dựng lăng mộ, người dân phường Thạch Linh đã phản đối quyết liệt. Dù chính quyền xã Thạch Trung sau đó cũng có động thái vào cuộc xử lý, nhưng thực tế thì hoạt động cơi nới ở nghĩa trang Cồn Ô vẫn diễn ra và khu vực đất nông nghiệp bị lấn chiếm vẫn giữ nguyên.

Cách đây chừng 2 tháng, một số hộ dân ở xã Thạch Trung tiếp tục xây thêm các hàng gạch để xây dựng huyệt mộ tại khu vực lấn chiếm trước đó. Tuyến đường vào khu vực lấn chiếm còn được phát quang, đốt cỏ để chuẩn bị làm tuyến đường bê tông vào khu đất cơi nới.

Theo thống kê, diện tích đất mà người dân xã Thạch Trung đã lấn chiếm để xây bao, dựng huyệt mộ lên tới hằng trăm m2. Phần đất này đều là đất ruộng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nghĩa trang Mụ Nồi, phường Văn Yên. Phần đất nông nghiệp ở khu vực giáp ranh nghĩa trang này đã bị người dân bao chiếm, xây dựng huyệt mộ, chôn cất người mất. Thậm chí, người dân còn dựng hàng rào thép gai, xây bao phần đất đã lấn chiếm để “đặt chỗ”.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Nghĩa trang Mụ Nồi, phường Văn Yên cũng xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng huyệt mộ.

Căn cứ theo bản đồ địa chính thì khu vực bao chiếm của người dân là đất ruộng, nằm ngoài quy hoạch nghĩa trang Mụ Nồi. Điều đáng nói, phần đất bao chiếm này nằm sát với khu dân cư được UBND TP Hà Tĩnh quy hoạch và hiện đã có khá nhiều hộ dân về xây dựng nhà ở tại đây. Việc này dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, quy hoạch đất đai.

Theo lý giải của ông Nguyễn Huy Quy - cán bộ địa chính của phường Văn Yên, do nghĩa trang Mụ Nồi nằm giáp ranh giữa 3 phường (Văn Yên, Thạch Quý và Tân Giang) nên việc xác định chính xác người bao chiếm đất nông nghiệp để cơi nới nghĩa trang gặp nhiều khó khăn.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Một hộ dân dựng hàng rào thép gai để bao chiếm khu đất xây dựng lăng mộ ở nghĩa trang Mụ Nồi.

Theo tìm hiểu, hiện ở TP Hà Tĩnh có 28 nghĩa trang gần khu dân cư tại 12 phường, xã với tổng diện tích 59,6 ha, trong đó 6 nghĩa trang đã có quyết định đóng cửa, còn lại 22 nghĩa trang tiếp tục an táng.

Phó Trưởng phòng TN&MT TP Hà Tĩnh Nguyễn Đức Công cho hay: Công tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn trước đây chưa được quan tâm đúng mức. Thời gian gần đây, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND TP Hà Tĩnh chấn chỉnh công tác này.

“Vô tư” bao chiếm đất nông nghiệp “để dành” xây huyệt mộ ở TP Hà Tĩnh

Việc các địa phương ở TP Hà Tĩnh xây dựng hàng rào, trồng cây xanh quanh nghĩa trang sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất trái phép nhằm mục đích xây dựng lăng mộ.

TP Hà Tĩnh đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định liên quan tới quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn và ghi nhận một số vi phạm tại các phường, xã: Thạch Bình, Đại Nài, Thạch Trung, Văn Yên, Đồng Môn, Thạch Hạ…

Cũng theo ông Nguyễn Đức Công, UBND TP Hà Tĩnh đã yêu cầu các địa phương cương quyết chấm dứt tình trạng sai phạm trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa trang và chủ tịch UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm về việc này.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.