Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện đợt cao điểm “90 ngày làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai” nhằm chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu đất đai làm cơ sở phát triển Chính phủ điện tử.
Theo quy định, các mỏ khoáng sản, bãi tập kết vật liệu xây dựng phải lắp đặt trạm cân. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn cố tình phớt lờ hoặc lắp đặt chỉ để đối phó.
Khai thác đá không đúng thiết kế, không cắt tầng, mở vỉa đang diễn ra tại nhiều mỏ đá trên địa bàn Hà Tĩnh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn lao động, đe dọa tính mạng người dân gần khu vực mỏ.
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đang tập trung duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng nguồn nước sạch phục vụ người dân, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.
Với sự nỗ lực trong việc mở rộng mạng lưới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh hiện đã cung cấp nước sạch cho hơn 38.000 hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.
Thời gian gần đây, người dân tại một số thôn ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) liên tục phát hiện đỉa khi sử dụng nguồn nước sạch. Trước sự hoang mang của người dân, chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.
Nước thải từ trang trại chăn nuôi 300 con lợn ở xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh cũ, nay là phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh chảy ra môi trường gây ô nhiễm.
Sau nhiều năm ì ạch thi công, Nhà máy Nước sạch Hương Khê (Hà Tĩnh) đã hoàn thành và đi vào vận hành, thế nhưng do đầu tư không đồng bộ nên nước sạch chưa thể đến được với người dân.
Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định đóng cửa 2 mỏ đá tại TX Hồng Lĩnh và Can Lộc, nhưng Công ty CP Tập đoàn công nghiệp VN1 vẫn xây dựng một số công trình trong phạm vi đóng cửa mỏ.
Trong đợt cao điểm ra quân tổng kiểm soát phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở NN&MT Hà Tĩnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát các quy hoạch, công trình liên quan, điều kiện khai thác, vận chuyển ở các khu vực có thể làm mỏ vật liệu san lấp phục vụ dự án trên địa bàn tỉnh.
Sở NN&MT Hà Tĩnh kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2025 với chủ đề “Nước sạch vì một nông thôn xanh, bền vững".
Mô hình "Tổ hợp tác xử lý rác hữu cơ" của Hội LHPN xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi vào hoạt động không chỉ góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường mà còn biến hàng trăm tấn rác thải thành nguồn phân bón hữu ích.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, ngành TN&MT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền.
Chậm nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ đá xây dựng núi Động Hàn (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), Hợp tác xã Khai thác đá Núi Hồng bị UBND tỉnh Hà Tĩnh phạt 140 triệu đồng.