Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Hà Tĩnh tham quan nhà máy điện rác ở TP Huế

(Baohatinh.vn) - Theo khẳng định từ lãnh đạo Nhà máy Điện rác Phú Sơn, từ khâu tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tới phát điện, xử lý mùi, khí thải, nước rỉ rác không ảnh hưởng tới môi trường, nhất là không ảnh hưởng tới người dân.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-13a.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn đến tham quan, trao đổi tại Nhà máy Điện rác Phú Sơn.

Sáng 16/1, đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn có chuyến tham quan, trao đổi tại Nhà máy Điện rác Phú Sơn (TP Huế).

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

bqbht_br_nha-may-dien-rac-01.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-13aa.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-89a.jpg
Nhà máy Điện rác Phú Sơn có tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng, quy mô công suất xử lý rác 600 tấn/ngày, công suất phát điện 12MW.

Theo số liệu thống kê, trước năm 2024, TP Huế phát sinh khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Phương án xử lý chủ yếu là chôn lấp, trong đó bãi chôn lấp Thủy Phương tiếp nhận tới 500 tấn/ngày từ các khu vực thành phố Huế (cũ) và một số cấp huyện cũ; các địa phương còn lại cũng có các bãi chôn lấp cấp huyện để xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tuy nhiên, bãi chôn lấp Thủy Phương ngày càng trở nên quá tải, đặt ra thách thức lớn về môi trường và quản lý chất thải. Trước thực trạng này, TP Huế đã đưa ra các chiến lược mới nhằm giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp, trong đó nổi bật là kêu gọi đầu tư công nghệ xử lý hiện đại.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-113v.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-15.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu Hà Tĩnh nghe giới thiệu về công nghệ xử rác thải ở Nhà máy Điện rác Phú Sơn.

TP Huế đã kêu gọi đầu tư và lựa chọn đơn vị triển khai Dự án Nhà máy Điện rác Phú Sơn. Nhà máy Điện rác Phú Sơn do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi đa cấp - phát điện và hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn châu Âu. Nhà máy có công suất tiếp nhận rác đầu vào khoảng 600 tấn/ngày, trong đó 500 tấn được đưa vào lò đốt, sản xuất từ 7,5MW đến 12MW điện.

bqbht_br_nha-may-dien-rac-01c.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-8.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-11.jpg
Quá trình tiếp nhận, xử lý rác khép kín, có hệ thống xử lý mùi hôi nên trong khuôn viên nhà máy không có mùi hôi.

Nhà máy được khởi công vào ngày 16/11/2021 với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 11,2ha, công suất xử lý rác sinh hoạt 600 tấn/ngày đêm, máy phát điện tua bin công suất 12MW, tỉ lệ chôn lấp sau xử lý dưới 7%. Nhà máy đã hoàn thành, đưa vào vận hành chạy thử vào tháng 1/2024.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-9aa.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-112.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-112aa.jpg
Hệ thống nước thải được tái sử dụng tuần hoàn, trường hợp thải ra môi trường phải đảm bảo tiêu chuẩn của nước thải sinh hoạt.

Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã tiếp nhận và xử lý rác thải của 33/40 phường, xã của thành phố Huế.

Với quy trình xử lý khép kín liên tục và áp dụng quy trình tự động hóa trong các khâu vận hành, từ khi đi vào hoạt động, nhà máy đã giải quyết cơ bản vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại một số địa phương trên địa bàn TP Huế bằng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường. Từ đây, nhiều bãi rác xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp dần đóng cửa.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-5.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-4a.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-2.jpg
Với hệ thống xử lý hiện đại, nước rỉ rác được xử lý triệt để, không ảnh hưởng tới môi trường.

Theo UBND TP Huế, việc đầu tư và đưa vào hoạt động Nhà máy Điện rác Phú Sơn đã thay đổi mạnh mẽ về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm khắc phục tình trạng sử dụng công nghệ chôn lấp, không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, sang công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ tốt nhất hiện có và công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng, sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất khác; sau đó dần tiến tới chấm dứt xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng hình thức chôn lấp trực tiếp.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-6b.jpg
Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh nghe giới thiệu về công nghệ xử lý rác...
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-6.jpg
... và hệ thống xử lý rỉ rác.

Tại buổi tham quan, các thành viên đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh đã nêu các câu hỏi liên quan đến quy trình tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, công nghệ đốt phát điện, công tác xử lý mùi, khí thải, nước rỉ rác.

Đại diện Nhà máy Điện rác Phú Sơn đã trực tiếp trao đổi cụ thể từng nội dung, đồng thời cung cấp thêm các thông tin, số liệu liên quan đến quy trình vận hành, hệ thống giám sát môi trường và hiệu quả xử lý rác thải trong thực tế.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-89aaaa.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-89aaa.jpg
bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-10.jpg
Tro xỉ từ việc xử lý rác thải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Theo khẳng định từ lãnh đạo Nhà máy Điện rác Phú Sơn, từ khâu tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tới phát điện, xử lý mùi, khí thải, nước rỉ rác, không ảnh hưởng tới môi trường và nhất là không ảnh hưởng tới người dân.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son-1.jpg
Trung tâm điều khiển và quan sát tất cả khâu xử lý rác, phát điện qua camera.

Công suất xử lý rác hiện nay theo hợp đồng xử lý rác giữa Nhà máy với TP Huế là 500 tấn/ngày đêm, công suất phát điện là 10,5MW theo hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

bqbht_br_tham-nha-may-rac-phu-son.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao quà lưu niệm của tỉnh cho Ban lãnh đạo Nhà máy.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!