Tháo dỡ cơ sở vật chất điểm du lịch tự phát ven suối sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chính quyền xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) đang khẩn trương chỉ đạo tháo dỡ cơ sở vật chất điểm du lịch tự phát tại suối Lâm Nghiệp 3.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_9.jpg
Khu vực xây dựng các công trình để phục vụ du lịch ven suối Lâm Nghiệp 3.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có bài Ngang nhiên dựng “khu du lịch” ven suối ở Sơn Kim 2 đăng tải ngày 28/5, phản ánh tình trạng hàng loạt nhà sạp khung sắt, mái lá cùng khu điều hành được dựng lên tại khu vực suối Lâm Nghiệp 3 để phục vụ hoạt động ăn uống, tắm suối, chèo SUP dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Địa phương từng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ nhưng hoạt động tại khu vực này vẫn tiếp diễn, thậm chí còn hoàn thiện thêm các hạng mục.

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo xử lý, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo đó, UBND xã Sơn Kim 2 đã cử lực lượng chuyên môn xuống kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp với các cá nhân dựng nhà sạp, nhà điều hành tại khu vực bãi bồi ven suối; đồng thời, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đón khách, không xây dựng bổ sung các hạng mục mới và tự tháo dỡ công trình để hoàn trả mặt bằng vào ngày 2/6/2026.

bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c3.jpg
bqbht_br_c3.jpg
Chính quyền xã Sơn Kim 2 yêu cầu cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng vào ngày 2/6/2026.

"Sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã khẩn trương chấn chỉnh, tuyên truyền để người dân không tự ý khai thác du lịch tại khu vực suối Lâm Nghiệp 3 nhằm tránh tạo tiền lệ, gây khó khăn cho công tác quản lý về sau. Thời gian tới, xã đang hoàn thiện các tờ trình để xin ý kiến định hướng của các ngành chuyên môn nhằm nghiên cứu khai thác du lịch khu vực này theo hướng bài bản, đúng quy định và có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền”, ông Trần Quang Hoà – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết.

Việc địa phương nhanh chóng vào cuộc xử lý, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm sau phản ánh được xem là động thái cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khai thác du lịch trên địa bàn; đồng thời, sớm định hướng phát triển du lịch theo hướng bài bản, đúng quy định để vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa thu hút du khách gắn với đảm bảo công tác quản lý lâu dài.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!