Buôn bán động vật hoang dã cuối năm… vẫn nóng!

(Baohatinh.vn) - Cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm rừng gia tăng, tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn Hà Tĩnh lại có dấu hiệu “nóng” trở lại.

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ 15, đoạn qua địa bàn xã Hà Linh, giữa ban ngày, ngay trục đường giao thông huyết mạch nhưng hoạt động mua bán lợn rừng vẫn diễn ra công khai.

Theo lời của một người đàn ông bán lợn rừng tại đây cho biết, lợn rừng được thu mua từ các thợ săn hoạt động tại khu vực rừng giáp ranh. Họ đặt bẫy dọc các lối mòn trong rừng; sau khi bắt được, lợn rừng được bán ngay ven đường hoặc chuyển cho các đầu mối quen biết để tiêu thụ.

bqbht_br_a4.jpg
Lợn rừng được bán công khai dọc tuyến quốc lộ 15, đoạn qua xã Hà Linh

Việc mua bán diễn ra ngay sát mặt đường, người bán sẵn sàng chào mời, thỏa thuận giá cả với khách qua lại. Tuy nhiên, điều khiến phóng viên không khỏi bất ngờ là trong suốt thời gian ghi nhận, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Hoạt động mua bán lợn rừng vì thế diễn ra công khai, không hề có dấu hiệu né tránh hay lo ngại bị phát hiện.

“Bình quân mỗi tháng tôi mua được khoảng 2 con lợn rừng từ các thợ săn. Nếu vào dịp Tết, nhu cầu cao hơn thì số lượng có thể tăng lên. Các anh cần nhiều, cứ liên hệ trước là có” - người đàn ông bán lợn rừng tại đây thẳng thắn chia sẻ.

bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Lợn rừng được bán với giá 500.000 đồng/kg.

Không chỉ trên các tuyến đường, tại nhiều nhà hàng, khách sạn, hoạt động mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã cũng diễn ra khá công khai. Trong vai người có nhu cầu, phóng viên đã tìm đến nhà hàng T.H trên địa bàn xã Hương Khê. Tại đây, chủ nhà hàng trực tiếp giới thiệu một số loài động vật rừng và khẳng định, nếu khách có nhu cầu với số lượng lớn, cơ sở vẫn có thể đáp ứng.

“Các anh muốn ăn đồ rừng thì cứ tìm đến nhà hàng em. Dịp tết lợn rừng có giá khoảng 1 triệu đồng/kg. Còn thời điểm này, lợn rừng có giá 700.000 đồng/kg” - chủ nhà hàng T.H chia sẻ với phóng viên.

bqbht_br_a10.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Ngoài lợn rừng, thì một số động vật hoang dã khác cũng được quảng cáo, bày bán tại nhà hàng

Còn tại phường Thành Sen, một số nhà hàng từ lâu đã được nhiều người biết đến như những điểm chuyên phục vụ các món “đặc sản rừng” cho những thượng khách có nhu cầu. Điển hình như các cơ sở mang tên P.G, H.Ô…

Theo thừa nhận của các nhà hàng này, một số loại động vật hoang dã gần như luôn có sẵn để phục vụ khách hàng như: lợn rừng, nhím, dúi, tu hú… với nhiều hình thức chế biến khác nhau.

bqbht_br_a5.jpg
Tu hú nướng… một trong những “món đặc sản” tại nhà hàng H.Ô

Mặc dù biết rõ hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, tuy nhiên vì lợi nhuận nên nhiều đối tượng vẫn cố tình thực hiện. Trong khi đó, công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn, nên hiệu quả xử lý chưa đạt như mong muốn.

bqbht_br_luc-luong.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra tại một số nhà hàng trên địa bàn Hà Tĩnh

Thượng tá Trần Vĩnh Thành - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở, nhà hàng và cũng đã tiến hành xử lý một số cơ sở vi phạm. Để ngăn chặn triệt để tình trạng này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức, đặc biệt là nói không với việc tiêu thụ động vật hoang dã. Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, cùng với sự chung tay của cộng đồng, thì đa dạng sinh học và tài nguyên rừng mới có thể được bảo vệ một cách bền vững”.

Buôn bán động vật hoang dã không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước thực trạng vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong thời điểm cuối năm.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!