Kế thừa các bài học kinh nghiệm, năm nay, các cấp, ngành, chủ rừng ở Hà Tĩnh đang vào cuộc đồng bộ, có nhiều giải pháp mang tính toàn diện nhằm tiếp tục kiềm chế cháy rừng.
Cá thể rùa đất lớn quý hiếm nặng 12kg được người dân xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc và nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh có nhiều tín hiệu vui. Cùng đó, tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển gỗ tự nhiên cơ bản không còn.
Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 cận kề nhưng cán bộ bảo vệ rừng (BVR) ở Hà Tĩnh vẫn đang phải ngày đêm bám rừng, bám trạm, sát địa bàn để bảo vệ màu xanh của các cánh rừng.
Một công dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng 1 cá thể tê tê java - loài động vật được xếp vào loại cực kỳ quý hiếm.
Các cấp, ngành và người dân ở Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân để "khởi động" hướng tới mục tiêu trồng 9.000 ha rừng sản xuất sau khai thác.
Lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh đã vào cuộc đồng bộ, phối hợp hành động hiệu quả nên số vụ vi phạm lâm luật năm 2024 trên địa bàn giảm hơn 37,4% so với năm 2023.
Hà Tĩnh đang tập trung phát triển nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình lâm nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của thị trường.
Những bất cập, vướng mắc trong sử dụng đất rừng và quy trình khai thác keo tràm ở các địa phương phía Nam Hà Tĩnh sẽ gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất lâm nghiệp, phát triển rừng, đời sống của hàng nghìn hộ dân…
Bị chính quyền chấm dứt hoạt động, các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng có xay băm dăm ở Hương Khê (Hà Tĩnh) mong muốn các cấp, ngành sớm có hướng tháo gỡ, đảm bảo hợp lý, hợp tình.
Sau khi phát hiện cá thể khỉ vàng quý hiếm, một người dân trú ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) đã tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Khi biết trăn đất là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Phan Khắc Thành ở xã Phù Lưu , huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bàn giao cho các lực lượng chức năng để thả về tự nhiên.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Anh Tuấn (SN 1972, trú tại xã Sơn Châu về hành vi “Hủy hoại rừng”.
Khai thác keo tràm đồng loạt trên diện rộng như một số địa phương ở Hà Tĩnh trong thời gian qua là không nên bởi sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu trên các cánh rừng trồng.
Chiều 7/7, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Mô hình camera tự quản do các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) triển khai, bước đầu hoạt động khá hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn.
Người trồng rừng Hà Tĩnh đã và đang chủ yếu "bán non" cây keo tràm phục vụ chế biến gỗ băm dăm khi lợi ích kinh tế không cao, hiệu quả sử dụng đất thấp.