Tập trung tận thu, chăm sóc rừng phi lao phòng hộ ven biển

(Baohatinh.vn) - Những cánh rừng phi lao phòng hộ ven biển Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 đang được người dân cùng các cấp, ngành tận thu gắn với chăm sóc, khôi phục

bqbht_br_dsc-0815-copy.jpg
Người dân thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) kiểm tra rừng phi lao phòng hộ đang bị khô héo để có phương án tận thu và sớm có kế hoạch trồng mới thay thế.

Sau nhiều năm bị bào mòn, cánh rừng phi lao nằm bên cạnh lạch Đồng Kèn (thuộc thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) đã bị "xóa sổ" sau bão lớn. Những cây phi lao cao hơn 10m, đường kính 15 – 25 cm được trồng hơn 20 năm bị đổ gãy khoảng 90%. Cây không có khả năng hồi phục, cành lá bắt đầu khô mục nên người dân xung quanh đang tận thu làm củi đun nấu, đốt than hoặc xây dựng các công trình phụ.

Ông Dương Văn Nuôi (thôn Yên Điềm) tiếc nuối: “Những cánh rừng phi lao phòng hộ ven biển này được chính quyền và người dân trồng, bảo vệ, chăm sóc hàng chục năm nay. Chúng đóng vai trò là bức tường tự nhiên vững chắc, che chắn gió bão, ngăn chặn triều cường và cát xâm thực để bảo vệ làng mạc, nhà cửa, tài sản của người dân trong thôn. Nay cây bị đổ gãy, khô héo phải cắt về làm củi. Chúng tôi rất buồn, tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác. Dự tính, sau khi thu dọn xong, bà con sẽ mua phi lao giống về trồng ngay trong những tháng mùa mưa sắp tới”.

bqbht_br_co-dam-copy.jpg
Người dân xã Cổ Đạm thu gom cây gãy, cành khô để tránh xảy ra hỏa hoạn và chăm sóc, phục hồi diện tích cây còn lại.

Dọc theo bờ biển phía Bắc của tỉnh cũng có rất nhiều cánh rừng phi lao có giá trị phòng hộ cao, nhiều năm tuổi bị hư hỏng. Theo thống kê, các xã như Nghi Xuân, Đan Hải, Cổ Đạm, Tiên Điền có đến 1.082 ha rừng phòng hộ chạy dọc theo bờ biển huyện Nghi Xuân cũ bị hư hại, trong đó có gần 30% không có khả năng phục hồi, buộc phải tận thu theo hướng khai thác “trắng” để trồng lại từ đầu.

Anh Nguyễn Văn Vụ ở thôn Lợi Hải (xã Đan Hải) buồn bã: “Chỉ trong thời gian ngắn, những cánh “rừng vàng” đã bị biến thành củi khô, gốc mục, nhiều vị trí bị hư hại trên 50% - 80%. Mất rừng khiến bà con trong vùng lo lắng, cần mất thêm 20 - 30 năm trồng và chăm sóc mới có thể được như hôm nay…”.

bqbht_br_xuan-yen-copy.jpg
Người dân xã Đan Hải cũng đang gấp rút xử lý hậu quả thiên tai trên các cánh rừng phòng hộ ven biển.

Ông Hồ Thế Nam – Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân – Hồng Lĩnh cho biết: “Những cánh rừng phi lao phòng hộ ven biển do chúng tôi quản lý, bảo vệ bị thiệt hại khá nặng nề. Đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và người trồng rừng kiểm đếm thiệt hại, đánh giá hiện trạng để có phương án xử lý kịp thời. Theo đó, ở những vùng bị hư hại ít thì tập trung thu dọn, chăm sóc, bảo vệ để tái sinh; những khu vực bị hư hại nặng, không còn khả năng phục hồi thì sẽ cho tận thu sạch sẽ và sớm có hoạch trồng thay thế hiệu quả”.

Bên cạnh đó, các xã ven biển thuộc các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh (cũ) cũng có hàng nghìn ha rừng phi lao phòng hộ nằm sát bờ biển bị bão làm đổ gãy. Những cánh rừng này chủ yếu do người dân tự bỏ vốn đầu tư trồng trên đất phòng hộ và một số khác do UBND các xã quản lý. Hiện nay, người dân ven biển đang gấp rút tận thu để vừa hạn chế hỏa hoạn vừa giảm thiểu thiệt hại.

bqbht_br_dsc-0779-copy.jpg
Những cánh rừng phòng hộ hư hại trên 70% sẽ được khai thác "trắng" để trồng mới thay thế.

Ông Lê Hữu Tuấn – Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết: Diện tích rừng phòng hộ ven biển hư hại khá nhiều nên chi cục đã sớm đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các hạt, các địa phương, chủ rừng kiểm tra, đánh giá chính xác để có phương án tận thu đúng quy trình, đảm bảo quy định. Trong quá trình thực hiện ưu tiên chăm sóc, phục hồi rừng, hạn chế tối đa lợi dụng tình hình để xóa sổ rừng phòng hộ; chỉ cắt “trắng” đối với những vùng bị thiệt hại quá nặng, không thể khôi phục.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các chủ rừng, địa phương sớm triển khai trồng dặm ở những nơi bị nhẹ, trồng rừng thay thế ở những diện tích đã cắt “trắng” bằng các loài cây bản địa chống chịu tốt với gió bão, có chi phí phù hợp; đặc biệt ưu tiên trồng lại bằng cây phi lao” - ông Tuấn chia sẻ thêm.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Hà Tĩnh tan hoang sau khi bão số 5 đổ bộ.

Ứng phó biến đổi khí hậu: Xây dựng kịch bản cho từng địa phương

Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai cho từng địa phương là yêu cầu cấp bách, giúp chủ động thích ứng, giảm thiểu tổn thất, hướng tới phát triển bền vững.
Làng mộc Thái Yên sôi động dịp cuối năm

Làng mộc Thái Yên sôi động dịp cuối năm

Những ngày này, không khí sản xuất, giao thương tại làng mộc Thái Yên (thuộc cụm tiểu thủ công nghiệp Thanh Bình Thịnh, xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đang diễn ra sôi động.
Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Sinh kế chênh vênh nơi bờ sông bị sạt lở

Hàng nghìn mét bờ sông ở Hà Tĩnh bị khoét sâu, đất sản xuất bị cuốn trôi, nhiều đoạn lấn sát nhà dân và công trình hạ tầng đe dọa an toàn và sinh kế của người dân.
Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Tình trạng ô nhiễm sông, hồ đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều địa phương. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đánh giá khả năng chịu tải của sông – tức giới hạn ô nhiễm mà dòng nước có thể tiếp nhận mà vẫn duy trì tự làm sạch – được coi là giải pháp quan trọng để phát triển đô thị xanh và bền vững.
Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cảnh báo an toàn điện mùa cao điểm cuối năm

Cuối năm, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, sinh hoạt, hoạt động lễ hội tăng cao. Ngành điện Hà Tĩnh tiếp tục phát đi khuyến cáo đảm bảo an toàn điện đến người dân và khách hàng.
GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

GCAP – giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn đô thị xanh tại Việt Nam

Trong bối cảnh các đô thị nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch hành động đô thị xanh được coi là kim chỉ nam, định hướng quan trọng, đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.