Những cánh rừng ngập mặn xác xơ sau bão lớn

(Baohatinh.vn) - Sau 2 trận bão mạnh cùng tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ trước, các cánh rừng ngập mặn – “lá chắn xanh” ven cửa sông, cửa lạch lớn của Hà Tĩnh đang trở nên xơ xác, tiêu điều.

bqbht_br_kiem-lam-thach-ha-kiem-tra-rung-ngap-man-o-cua-sot-sau-bao.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thạch Hà kiểm tra rừng ngập mặn sau bão.

Hàng trăm ha rừng ngập mặn ở hạ du sông Nghèn (thuộc các xã Đông Kinh, Thạch Hà, Lộc Hà và phường Trần Phú) bị hư hại nặng, trong đó có khoảng 8 – 10 ha bị gãy đổ hoàn toàn. Quang cảnh những cánh rừng từng xanh mướt, tràn đầy sức sống nay trở nên hoang tàn, thân gãy, cành trụi, gốc bị xói lở. Nhiều khu vực trồng đước, sú, vẹt, bần hàng chục năm tuổi ở Cửa Sót (1,5 ha), gần cầu Hộ Độ (2 ha) và vùng ven các xã Thạch Sơn, Thạch Long, Hộ Độ (cũ) bị tàn phá nặng nề.

Anh Trần Văn Nghĩa, thôn Xuân Hòa (xã Lộc Hà) xót xa nói: “Làng mạc, đồng ruộng, khu nuôi trồng thủy sản của chúng tôi bao năm nay được rừng ngập mặn che chở. Sau bão, nhiều cây bị gãy đổ, rễ trốc lên, nước cuốn trôi từng mảng rừng. Đây là cánh rừng quý, được trồng và bảo vệ suốt nhiều năm, nếu mất đi thì rất khó khôi phục. Mong các cấp, ngành sớm vào cuộc để bảo vệ phần còn lại.”

bqbht_br_nguoi-dan-mai-phu-thu-don-duoc-ban-do-gay-sau-bao.jpg
Người dân xã Mai Phụ thu gom cây đước, bần bị gãy đổ.

Theo anh Trần Huy Tâm - cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn (Hạt Kiểm lâm Thạch Hà) cho biết: Các cánh rừng ngập mặn ở hạ du sông Nghèn vốn đã bị bào mòn, nay càng tổn thất nặng nề hơn sau hai trận bão vừa qua. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm đếm, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời vận động người dân thu dọn, chăm sóc, theo dõi hiện trạng để có phương án khắc phục phù hợp”.

Cũng theo anh Tâm, việc phục hồi rừng ngập mặn hiện gặp nhiều khó khăn. Rừng bị thiệt hại lớn, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp; trong khi đó, rừng giao cho cộng đồng quản lý, không mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp nên người dân chưa thật sự quan tâm chăm sóc.

bqbht_br_nguoi-dan-thon-vinh-phu-phuong-tran-phu-xot-xa-khi-rung-ngap-man-bi-gio-bao-lam-do-gay.jpg
Người dân tổ dân phố Vĩnh Phú (phường Trần Phú) xót xa khi nhiều diện tích rừng ngập mặn 25 - 30 năm tuổi bị hư hại sau 2 cơn bão liên tiếp.

Không chỉ riêng khu vực sông Nghèn mà toàn bộ 690 ha rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh, đặc biệt ở 4 cửa sông lớn Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Khẩu đều chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, bão số 10 và các đợt triều cường gần đây. Trung bình, mỗi cửa sông có 4 – 5 ha rừng hư hại nặng (gãy thân, xói gốc, bật rễ), nhất là ở vùng chịu gió mạnh và dòng chảy xiết. Việc phục hồi đang diễn ra chậm do thêm nhiều yếu tố bất lợi khác như nguồn nước ngọt hóa, giáp xác gây hại, thủy triều cuốn trôi cây non.

bqbht_br_dsc-1548.jpg
Nhiều diện tích rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh tiêu điều, xơ xác vì gió bão.

Ông Nguyễn Tiến Thăng, tổ dân phố Tam Hải (phường Hải Ninh) chia sẻ: “Rừng ngập mặn dọc Lạch Khẩu không chỉ là bức tường chắn sóng, giảm thiểu thiên tai mà còn tạo cảnh quan, môi trường sinh thái. Nhưng mấy năm nay, diện tích rừng bị bào mòn, thu hẹp dần; sau bão, cây khô héo, sức sống giảm sút. Việc hồi sinh sẽ rất gian nan, nên cần sự chung tay của cả cộng đồng và các cấp, ngành.”

Những cánh rừng ngập mặn – “lá phổi xanh” của vùng cửa sông ven biển đang gồng mình sau bão. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền và người dân sẽ là chìa khóa để rừng hồi sinh, tiếp tục phát huy vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường và sinh kế cộng đồng.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Cảng Vũng Áng sôi động “mùa cao điểm”

Cảng Vũng Áng sôi động “mùa cao điểm”

Sự sôi động của cảng Vũng Áng dịp cuối năm không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường ngắn hạn, mà còn cho thấy xu hướng phát triển dài hạn của kinh tế biển và logistics Hà Tĩnh.
Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 8% trong năm 2026

Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng 8% trong năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị ngành Công thương Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm, nhằm thực hiện phát triển bền vững công nghiệp trên địa bàn.