Hàng chục nghìn ha rừng sản xuất bị “xóa sổ”, người trồng thiệt hại nặng

(Baohatinh.vn) - Hàng chục nghìn ha rừng sản xuất ở Hà Tĩnh bị “xóa sổ” sau bão lớn, trong đó có nhiều cánh rừng không còn khả năng phục hồi, các chủ rừng bị thiệt hại rất nặng nề.

bqbht_br_dsc-0500-copy.jpg
Người dân xã Cẩm Duệ kiểm tra rừng keo bị thiệt hại sau bão số 10.

Sau bão số 10, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh có hơn 5.316 ha rừng sản xuất bị hư hại; trong đó loại không có khả năng hồi phục trên 50% là 3.808 ha, còn lại dưới 50%. Đối với những diện tích hư hại nặng chủ yếu là cây đã đến độ tuổi khai thác, đã từng bị ảnh hưởng bởi bão số 5 cách đây 1 tháng. Số bị hư hại dưới 50% chủ yếu là cây mới trồng dưới 3 năm tuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Trưởng ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh thông tin: “Chưa kịp tổ chức khắc phục hậu quả bão số 5 thì lại bị bão số 10 tàn phá nên lâm phần của chúng tôi thiệt hại khá nặng nề. Ngoài diện tích rừng tự nhiên chưa kịp kiểm đếm, đánh giá thì đơn vị có đến 5.316 ha rừng sản xuất bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 60% bị đổ gãy rất nặng. Điều này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp...”.

bqbht_br_dsc-1476-copy.jpg
Nhiều diện tích rừng trồng dưới chân núi Hồng Lĩnh (thuộc địa phận xã Hồng Lộc) bị bão số 10 "xóa sổ".

Bão chồng bão nên các chủ rừng nhà nước khác cũng trong tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Hải Vân – Phó trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh thông tin: “Do cùng hướng gió, cùng vùng ảnh hưởng với bão số 5 nên bão Bualoi đã gây tác động “kép” đến gần 4.139 ha rừng sản xuất. Vì bị tàn phá 2 lần nên có khoảng 700 ha bị thiệt hại rất nặng, cần phải thanh lý để trồng lại; số diện tích bị hư hại dưới 50% dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu chăm sóc, phục hồi vì cây đang rất yếu”.

Bão Bualoi tràn vào đất liền đã cuốn đi nốt những gì còn sót lại sau bão số 5 ở những cánh rừng trồng ven biển và các triền núi hướng Đông. Các địa phương bị thiệt hại nặng là phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng và các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thạch Khê, Lộc Hà, Hồng Lộc, Nghi Xuân, Cổ Đạm…

Ông Hoàng Kim Túy – Trưởng phòng Kinh tế xã Thiên Cầm thông tin: “Trong trận bão số 5, trên địa bàn xã có 115 ha rừng sản xuất bị hư hại ở mức từ 30 – 50%. Nhưng sau những trận cuồng phong của bão số 10 thì cơ bản toàn bộ diện tích này đã bị “xóa sổ”. Hiện nay, chúng tôi đang vận động, hướng dẫn người dân tiến hành làm hồ sơ, thủ tục sớm tận thu để giảm thiểu thiệt hại”.

bqbht_br_dsc-1465-copy.jpg
Ở các ngọn núi nằm ven biển xã Thiên Cầm, keo tràm bị đổ gãy hoàn toàn khiến núi đồi trơ trọi.

Sau các đợt thiên tai, người trồng rừng đang rơi vào tình cảnh lao đao bởi thiệt hại quá lớn. Ông Dương Văn Tỷ ở thôn Mỹ Phú (xã Cẩm Duệ) buồn bã: “Gia đình tôi có gần 30 ha keo tràm trồng, trong trận bão trước bị ảnh hưởng ½ diện tích, trận bão số 10 này có thêm 8ha bị đổ gãy. Vì rừng bị hư hại đồng loại, giá cả xuống thấp, các loại chi phí phát sinh tăng, khó khai thác, tỷ lệ hao hụt khi tận thu lên đến 40 – 50% nên gia đình tôi bị thiệt hại khoảng 700 – 800 triệu đồng”.

Theo số liệu ước tính ban đầu, sau bão số 10, toàn tỉnh có khoảng 32 – 35 nghìn ha rừng trồng bị hư hại (trong đó hơn 28 nghìn ha bị tác động “kép” bởi bão số 5 nên bị hư hại trên 50%) gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, các chủ rừng Nhà nước, công ty lâm nghiệp, ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, người trồng rừng đang gấp rút kiểm đếm, đánh giá tình hình chi tiết để có phương án xử lý cụ thể đối với từng vùng rừng, từng loại rừng.

bqbht_br_dsc-1469-copy.jpg
Hàng trăm ha rừng trồng ở xã Kỳ Văn tan hoang sau bão.

Ông Lê Hữu Tuấn – Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết: “Ngoài những diện tích rừng đã bị hư hại bởi bão số 5 bị tác động “kép” thì bão số 10 còn gây hư hại thêm hàng trăm ha khác khiến người trồng rừng thiệt hại thêm nặng nề. Hiện nay, chi cục đang đôn đốc, chỉ đạo các hạt kiểm lâm, chủ rừng kiểm tra tình hình, đánh giá hiện trạng từng khu vực cụ thể để sớm xây dựng các phương án khắc phục hiệu quả nhất. Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả; trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã xảy ra trong bão số 5 và đẩy nhanh tiến độ tận thu, phục hồi”.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở phường Phú Bài (TP Huế) được đánh giá nhà máy xử lý rác hiện đại nhất miền Trung. Đốt rác phát điện được đánh giá là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và quy trình xử lý rác thải thân thiện với môi trường tạo giải pháp toàn diện cho vấn đề rác thải ở Hà Tĩnh.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.