Cần sớm ban hành quy chế quản lý nghĩa trang ở phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) có 19 nghĩa trang, việc ban hành quy chế quản lý đồng bộ không chỉ nâng cao công tác quản lý Nhà nước mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh.

bqbht_br_4444.jpg
Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Trật tự phường Thành Sen được thành lập dựa trên sáp nhập Ban Quản lý dịch vụ công ích và Trật tự TP Hà Tĩnh và Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang TP Hà Tĩnh (cũ).

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Trật tự phường Thành Sen (gọi tắt là BQL) được thành lập dựa trên sáp nhập Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Trật tự TP Hà Tĩnh và Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang TP Hà Tĩnh. Với nhiệm vụ được giao, BQL thực hiện quản lý 2 nghĩa trang là: Nghĩa trang Côn Cồ và Nghĩa trang cát táng thành phố (xã Toàn Lưu - trước đây do UBND thành phố Hà Tĩnh quản lý). Tuy nhiên, do hiện trạng trên địa bàn còn 17 nghĩa trang (trước đây do xã, phường cũ quản lý) nên sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì đều được chuyển bàn giao lại cho BQL.

Tuy nhiên, các nghĩa trang thuộc phường, xã (cũ) trước đây quản lý hầu như chưa được đầu tư, chỉnh trang đồng bộ. Một số hình thành từ tự phát, chưa có hệ thống hàng rào, xây xanh để bảo vệ và xác định ranh giới giữa đất nghĩa trang và đất sản xuất nông nghiệp, đất dự phòng… Công tác quản lý tại các nghĩa trang này cũng chưa được thực hiện bài bản, chỉ mang tính tạm thời.

Hầu hết, các địa phương (cũ) hợp đồng thuê nhân công làm công tác quản trang, bảo vệ, sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì lực lượng này cũng chấm dứt hợp đồng. Vì thế, việc tiếp cận của đơn vị được giao quản lý mới gặp không ít khó khăn trong chuẩn hoá các loại hồ sơ, thủ tục để đưa vào quản lý.

Với hiện trạng thiếu đồng bộ của các khu nghĩa trang nên công tác xây dựng quy chế quản lý, vận hành chưa thể thực hiện. Điều này đã dẫn đến nhiều bất cập trong vận hành hoạt động của các nghĩa trang cũng như khai thác dịch vụ tang lễ.

bqbht_br_33333.jpg
Lối vào nghĩa trang Cồn Bóng được ngăn cách bởi hàng cây xanh.

Mới đây, BQL đã tiến hành tháo dỡ 1 công trình hàng rào bao khu vực mộ của một hộ gia đình tại khu nghĩa trang Đồng Hiêm (TDP Nam Tiến). Được biết, hộ dân này được địa phương cấp đất để chôn cất một số phần mộ được di dời từ nơi khác về nghĩa trang Đồng Hiêm, tuy nhiên quá trình xây dựng đã lấn chiếm thêm ngoài diện tích được cấp. BQL đã tiến hành lập biên bản, làm việc với hộ dân và huy động lực lượng, máy móc hỗ trợ người dân tháo dỡ theo đúng quy định.

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Trưởng BQL Dịch vụ công ích và Trật tự đô thị phường Thành Sen cho biết: "Phần lớn các nghĩa trang thuộc phường, xã trước đây quản lý còn thiếu đồng bộ từ công tác quy hoạch, tổ chức vận hành đến quản lý hồ sơ, thủ tục pháp lý nên gặp rất nhiều khó khăn; nhất là hành vi lấn chiếm, xây dựng trái quy hoạch, sai mục đích, công tác kiểm soát thủ tục giấy phép mai táng, thu các loại phí, lệ phí, đầu tư chỉnh trang hạ tầng, quản lý quỹ đất…

BQL đã phối hợp với Phòng Văn hoá - Xã hội xây dựng quy chế hoạt động nghĩa trang nhằm đưa công tác vận hành vào quy củ, đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với văn hoá, tín ngưỡng của địa phương".

bqbht_br_22222.jpg
BQL tiến hành tháo dỡ công trình lấn chiếm tại khu nghĩa trang Đồng Hiêm (TDP Nam Tiến).

Phường Thành Sen có quy mô dân số và diện tích lớn, nằm vị trí trung tâm của tỉnh; việc rà soát, cập nhật đồng bộ quy hoạch nghĩa trang không chỉ tạo sự thống nhất, nâng cao công tác quản lý Nhà nước mà còn gắn với phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Cấp thiết nhất, UBND phường cần sớm ban hành quy chế, quy định về công tác quản lý, xây dựng khung pháp lý chung cho hoạt động dịch vụ tang lễ, nghĩa trang trên địa bàn đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp với văn hoá, tín ngưỡng nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, khuyến khích hình thức hỏa táng, an táng sinh thái, vừa tiết kiệm quỹ đất vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh của phường trong giai đoạn tới.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.
Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền đã có những động thái nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Dọc tuyến đê biển tại một số xã ở Hà Tĩnh đang trở thành những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như an toàn đê điều.
Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Tình trạng các đàn bò thả rông đi vào những tuyến đường, khuôn viên cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ phá hoại cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển nơi này.
Cạm bẫy chực chờ trên tuyến đường Ngô Quyền

Cạm bẫy chực chờ trên tuyến đường Ngô Quyền

Trong quá trình triển khai thi công "Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền" (thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), các nhà thầu đã “bỏ quên” các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Bất an sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Bất an sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Dòng sông Ngàn Phố đoạn chảy qua địa bàn xã Tứ Mỹ, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sạt lở trong thời gian dài không chỉ đe doạ cuộc sống người dân mà còn cuốn trôi đi nhiều héc-ta đất nông nghiệp.