“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn tại Hà Tĩnh bị triệt phá. Thành tich đó đã minh chứng cho sự quyết liệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) trong cuộc chiến với “cái chết trắng”.

Liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn

Tháng 2/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04, Công an tỉnh) nắm được thông tin đối tượng Đinh Song Hào (SN 1986, trú thôn Hưng Bình, Lộc Yên, Hương Khê) có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Ngay lập tức, chuyên án mang bí số 255H được xác lập.

“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC04 triển khai các “kịch bản” đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Sau gần 1 tháng “ăn lán, ngủ rừng”, các mũi trinh sát cơ bản thông thạo mọi đường ngang ngõ tắt về địa hình cũng như di, biến động của đối tượng. Trên cơ sở đó, Phòng PC04 đã lên kịch bản, kế hoạch đấu tranh, trấn áp.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định trong đêm 10/3, Hào chuẩn bị vận chuyển một số lượng lớn ma túy về địa bàn Hương Khê tiêu thụ, các trinh sát đã sẵn sàng trang bị súng ống, áo giáp và các loại công cụ hỗ trợ.

Chiều tối 10/3, một cuộc mai phục vây bắt Đinh Song Hào được Phòng PC04 đồng chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Vũ Quang, Bộ đội biên phòng tổ chức thực hiện. Sau khi phân tích, đánh giá các tình huống nhận/gửi hàng và hướng di chuyển của đối tượng, tất cả trinh sát vào vị trí đã được phân công. Khoảng 21h, khi đang vận chuyển trái phép ma túy tại đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Hương Minh, Vũ Quang), Đinh Song Hào đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, tịch thu 20 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10 kg ketamine.

“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

Với hành vi vận chuyển gần 8kg ma túy đá, Lê Đình Tú (SN 1992, thường trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án “Tử hình”.

Ngoài ra, những chuyên án điển hình được Phòng PC04 triệt phá thành công trong năm 2022 có thể kể đến: Chuyên án 821P, bắt giữ Phạm Văn Tặng (SN 1997, trú thôn 4, Sơn Giang, Hương Sơn) tàng trữ, vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá, 9 kg ketamine, 2 viên hồng phiến; chuyên án 255H mở rộng, bắt Lê Đình Tú (SN 1992, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vận chuyển 8 kg ma túy tổng hợp dạng đá; chuyên án 622V, bắt Li Xồng (SN 1995) và Nềng Vàng (SN 1996, cùng trú tỉnh Bolikhămxay, Lào) mua bán, vận chuyển trái phép 9 bánh heroine, thu giữ thêm 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn...

“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

Phạm Văn Tặng (SN 1990, trú xã Sơn Giang, Hương Sơn) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào ngày 26/8.

Từ đầu năm đến nay, Phòng PC04 đã trực tiếp chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan đấu tranh, bắt giữ 28 vụ/108 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ/2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm: 9 bánh heroine; 77,224 kg và 43.267 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng, 44 viên đạn, 8,88 kg pháo và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Trong đó, triệt phá thành công 6 đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; đặc biệt, đã phối hợp Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) triệt phá thành công đường dây ma túy trên nước bạn, bắt giữ 2 đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa 2 tụ điểm ma túy phức tạp tại quán Karaoke Đạt Sa (Vũ Quang) và quán Heaven (Nghi Xuân).

Những cuộc đấu trí không ngừng

“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hoạt động nhộn nhịp là nơi để một số đối tượng lợi dụng nhằm vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. (Ảnh minh họa).

Những năm gần đây, cuộc chiến chống ma túy tại Hà Tĩnh ngày càng trở nên cam go quyết liệt. Với tuyến biên giới Việt - Lào dài 165 km với Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và 1 cửa khẩu phụ Đá Gân (xã Sơn Hồng, Hương Sơn), 9 xã biên giới (thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang), Hà Tĩnh trở thành điểm trung chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để đi các nước thứ 3.

Trước tình hình phức tạp, Phòng PC04 đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, khám phá được nhiều vụ án lớn, bắt xử lý hàng trăm đối tượng. Theo Thượng úy Phan Xuân Hải - Phó Đội trưởng đội phòng ngừa, đấu tranh sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng PC04), thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vô cùng manh động, liều lĩnh, nhiều thủ đoạn che giấu tinh vi. Một số người Việt cấu kết với người Lào tạo thành mạng lưới, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đặc biệt, chúng thường thuê người dân tộc H" Mông ở gần khu vực biên giới để cắt rừng vận chuyển.

“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

Các đối tượng bị bắt giữ khi có biểu hiện sử dụng ma túy tại quán Karaoke Heaven (TDP Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân).

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng các đường xuyên á, khu kinh tế cửa khẩu và việc xuất nhập cảnh tham quan, du lịch... để vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Ngoài các loại ma túy như heroin, gần đây tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng.

Không chỉ phức tạp tại khu vực biên giới, hoạt động mua bán lẻ chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các điểm mua bán lẻ thường không trực tiếp tham gia mà đứng sau chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đối tượng khác thực hiện. Tệ nạn sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke.

“Căng mình” trên trận tuyến chống ma túy tại Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Tiến Bình - Phó Trưởng phòng PC04.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến ma túy trở nên “nóng” trong giai đoạn hiện nay, Thượng tá Nguyễn Tiến Bình - Phó Trưởng phòng PC04 cho rằng, lợi nhuận “khủng” từ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khiến nhiều người không thể vượt qua được cám dỗ. Không chỉ vậy, sự thiếu biểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số là yếu tố để các đối tượng đầu sỏ lợi dụng, biến họ thành chân rết trong đường dây phạm tội về ma túy.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử lý nghiêm minh tội phạm ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy...” - Thượng tá Bình cho biết thêm.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast