Bày bán rùa răng trên vỉa hè các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cá thể rùa răng nặng trên 5 kg được bày bán trên các tuyến phố Hà Tĩnh với giá trên 3 triệu đồng gây xôn xao dư luận.

z5835002614200-3f0c68b0676a830668b4acfc477143e9-182.jpg
Cá thể rùa ông T. bán là rùa răng, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Những ngày qua, người dân TP Hà Tĩnh thường bắt gặp một người đàn ông bày bán con rùa khá lớn, nặng khoảng 5 kg với giá từ 3-4 triệu đồng/con. Theo phản ánh của người dân, việc bán cá thể động vật này được diễn ra trên vỉa hè dọc theo các tuyến phố, người bán thường xuyên thay đổi địa điểm.

Trước sự việc trên, Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Anh Hoàng Đức Huân – kiểm lâm phụ trách địa bàn thành phố Hà Tĩnh cho biết: "Ngày 11/9, khi người đàn ông này đang bày bán rùa trên trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, chúng tôi đã phối hợp với địa phương xác minh, làm rõ".

Người bán cá thể rùa là ông Lê Bảo T., 34 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Tân Hợp, tỉnh Kiên Giang. Theo ông T. trình bày, cá thể rùa này được mua từ cơ sở nuôi nhốt động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của ông Trần Minh Quang ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Đồng thời, ông T. xuất trình bảng kê khai lâm sản do Hạt Kiểm lâm liên huyện Mộc Hóa – thị xã Kiến Tường xác nhận vào ngày 27/8/2024.

z5835526643475-cd4bdf15ddef8c8dc6c24465704ee2f7-1273-229.jpg
Ông T. bày bán cá thể rùa răng trên vỉa hè đường Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập) vào trưa ngày 16/9.

Theo bảng kê lâm sản, ông T. được phép nhận chuyển giao quyền sở hữu và vận chuyển 10 con rùa răng có trọng lượng từ 5 – 9 kg/con, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

“Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, việc sở hữu rùa răng trên của ông T. là được phép. Tuy nhiên, khi bán, chuyển giao quyền sở hữu phải thực hiện việc lập bảng kê và có xác nhận của cơ quan kiểm lâm thì người mua động vật rừng này mới được sở hữu hợp pháp” – anh Nguyễn Đức Huân cho biết thêm.

Trong những ngày sau đó, ông T. tiếp tục đưa cá thể rùa này bày bán tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Khi có người quay phim, chụp ảnh, ông T. thường dùng ô che cá thể rùa và bày tỏ thái độ không đồng tình. Trưa ngày 16/9, ông T. bày bán trên vỉa hè đường Hà Huy Tập, thuộc phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Nhận được thông tin, Tổ quản lý trật tự đô thị phường Hà Huy Tập và Ban Quản lý dịch vụ công ích và trật tự đô thị thành phố đã phối hợp kiểm tra, yêu cầu ông T. không được chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh mua bán. Đồng thời, hướng dẫn ông T. tìm địa điểm bán cá thể rùa phù hợp.

Mặc dù luật quy định không cấm mua bán rùa răng nuôi, tuy nhiên, việc ông T. bày bán ở vỉa hè là sai quy định, gây phản cảm. Anh Nguyễn Khắc T. (phường Bắc Hà) cho biết: "Hôm trước, tại vỉa hè ở khu vực đường Trần Phú, tôi thấy có người bày bán con rùa rất lớn. Không biết có ai mua không và mua để làm gì nhưng bán buôn phải có địa điểm đúng quy định”.

Có thể thấy, việc bán rong cá thể động vật rừng của ông T. bằng hình thức bày bán trên các tuyến đường phố là sai quy định. Đó là chưa nói, giao dịch có thực hiện việc lập bảng kê và xác nhận của cơ quan kiểm lâm hay không khi mà việc kinh doanh của ông T. không có địa điểm cố định, mua bán chỉ có ông T. và khách hàng biết.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở

Hoạt động huấn luyện, tuyên truyền của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở và người lao động.
Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh

Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. 
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh tử vong khi tắm sông Trà Khúc

3 học sinh 11-13 tuổi rủ nhau tắm sông Trà Khúc rồi bị nước cuốn, lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm, sáng 23/5 lần lượt tìm thấy thi thể các em.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!