Biển Lộc Hà không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ

(Baohatinh.vn) - Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, ngày 27/9, trên bãi biển xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) có khoảng 2 tấn cá chết dạt vào bờ nghi là của tàu cá sử dụng kích điện để đánh bắt. Ngày 28/9, theo phản ánh của người dân thì không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ.

Biển Lộc Hà không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ

Suốt chiều dài gần 4 km thuộc bãi biển Thịnh Lộc không còn thấy hiện tượng cá chết mới trôi dạt vào bờ

Biển Lộc Hà không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ

Chỉ còn một vài con cá chết ngày 27/9 còn sót lại

Biển Lộc Hà không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ

Ngoài khơi, những con tàu đánh cá vẫn hoạt động bình thường

Biển Lộc Hà không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ

Ven bờ, một số người dân thôn Yên Định (Thịnh Lộc) vẫn đánh bắt cá về ăn

Biển Lộc Hà không còn hiện tượng cá chết dạt vào bờ

Ông Phan Thanh Phúc (bên phải) ở thôn Yên Định (Thịnh Lộc) cho hay: "Theo kinh nghiệm đi biển của chúng tôi, hiện tượng cá bị chết cùng một loại trôi dạt vào bờ như hôm trước thường là do tàu nào đó bị thủng lưới sau khi đánh bắt chứ không có gì bất thường. Vì thế chúng tôi vẫn yên tâm đánh bắt về ăn”.

“Tối 27/9, khi thủy triều xuống, lực lượng chức năng của xã đã tìm thấy một đuôi lưới chứa nhiều cá chết ở bãi biển Thịnh Lộc. Sáng 28/9, xã đã báo cáo với huyện. Qua nhận định ban đầu của Công an huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót, UBND xã và các ngư dân có kinh nghiệm tại địa phương thì đây là phần sau của túi lưới đựng cá của loại tàu dã cào. Có thể do lượng cá quá lớn cộng thêm sức kéo của hai tàu dã cào khiến đuôi lưới bị bung đứt và lượng cá đã đánh bắt trước đó theo thủy triều dạt vào bãi.

Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc Trần Văn Nghĩa

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast