Đặng Văn Lâm mất thêm 6 trận ở vòng loại World Cup 2022

Thủ môn Đặng Văn Lâm được kết luận chấn thương khớp vai, phải nghỉ 4 tháng. Anh sẽ phải lỡ hẹn với 6 trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đặng Văn Lâm mất thêm 6 trận ở vòng loại World Cup 2022

Trên trang twitter chính thức của Cerezo Osaka vừa đưa ra thông báo cụ thể về tình hình chấn thương của Đặng Văn Lâm. Đội ngũ y tế của Cerezo Osaka cho biết, thủ thành sinh năm 1993 bị trật khớp vai, phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng. Văn Lâm dính chấn thương ở buổi tập mới đây, sau khi từ Việt Nam trở về Nhật Bản.

Anh nhiều khả năng sẽ phải lên bàn phẫu thuật. Đó cũng là lý do mà Văn Lâm thực tế được đăng ký trong trận đấu mà Cerezo Osaka tiếp đón Pohang ở vòng knock-out AFC Champions League 2021 diễn ra chiều ngày 15/9 song sau cùng lại không được tham dự.

Với việc dính chấn thương nặng, phải nghỉ mất 4 tháng, Đặng Văn Lâm sẽ phải lỡ hẹn 6 trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bao gồm 4 trận đấu trong năm 2021 của ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc (7/10), Oman (12/10), Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) và 2 trận đấu đầu năm 2022 gặp Australia (sân khách, 27/1) và Trung Quốc (sân nhà, 1/2). Nhiều khả năng, Văn Lâm sẽ chỉ kịp trở lại trong 2 lượt trận cuối trong tháng 3 khi ĐT Việt Nam tiếp Oman (24/3) và làm khách trên sân của Nhật Bản (29/3).

Để thay thế cho vị trí mà Văn Lâm để lại, HLV Park Hang Seo mới đây đã triệu tập bổ sung thủ môn Nguyên Mạnh lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10). Như vậy, lúc này ĐT Việt Nam vẫn đang có trong tay 4 thủ môn gồm: Tấn Trường, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh và Văn Toản.

Liên quan đến Văn Lâm, thủ môn này đã ra sân trong trận thua 0-1 của Việt Nam trước Australia ở lượt 2 vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là trận đấu mà HLV Park Hang Seo đã khen anh chơi tốt.

Đặng Văn Lâm mất thêm 6 trận ở vòng loại World Cup 2022
Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast