Chém "bạn nhậu" nhập viện, lĩnh án 30 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Khê vừa mở phiên tòa xét xử sơ thấm đối với bị cáo Đinh Văn Hải (SN 2000, trú tại xóm 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Chém “bạn nhậu” nhập viện, lĩnh án 30 tháng tù giam

Bị cáo Đinh Văn Hải tại phiên tòa

Vào khoảng 19h ngày 22/6/2018, Đinh Văn Hải điều khiển xe máy mang BKS 38B1 - 023.33 chở Đinh Quốc Nam là người cùng xã đến quán bán hàng tạp hóa ở xóm 2, xã Hương Lâm mua 1 két bia rồi chở nhau đến nhà anh Nguyễn Văn Tú ở xóm 9, xã Hương Lâm để mừng nhà mới.

Lúc đến nơi, cả hai người thấy Đinh Văn Đoàn, Trần Xuân Phương là người cùng xã và 1 tốp thợ khoảng hơn 10 người làm nhà cho anh Tú đang uống bia nên cùng vào uống. Một lúc thì giữa Hải và Đoàn xảy ra mâu thuẫn nên Hải dùng rựa mồng chém 1 nhát vào cẳng tay phải của "bạn nhậu".

Hậu quả, anh Đoàn bị thương phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê từ ngày 22/6/2018, sau đó chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, đến ngày 29/6/2018 thì ra viện.

Kết quả giám định, anh Đoàn bị thương tích 27%.

Quá trình điều tra, bà Lê Thị Hiền (mẹ của bị can) đã tự nguyện bồi thường cho anh Đinh Văn Đoàn số tiền 43 triệu đồng.

Tại phiên tòa, xét thấy phía gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên TAND huyện Hương Khê tuyên phạt Đinh Văn Hải 30 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast