Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

(Baohatinh.vn) - Tại chương trình “Đón mừng năm mới - kết nối yêu thương xuân Quý Mão 2023", huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vận động gần 2,2 tỷ đồng để góp phần mang đến cho người nghèo và trẻ mồ côi trên địa bàn một mùa xuân ấm áp.

Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

Đại biểu tham dự chương trình

Tối 8/1, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tổ chức chương trình tết vì người nghèo và trẻ mồ côi với chủ đề “Đón mừng năm mới – kết nối yêu thương xuân Quý Mão 2023”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cùng tham dự chương trình.

Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nhiều năm qua, huyện Cẩm Xuyên đã nỗ lực, quyết tâm và có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Năm 2022, huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ xây mới 112 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng; vay vốn ưu đãi cho gần 6.000 lượt hộ nghèo với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng; hỗ trợ, miễn giảm học phí cho trên 2.000 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 2 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho trên 26.000 lượt hộ nghèo với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng; cấp mới 35.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mặc dù đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo nhưng hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn 4,39%. Toàn huyện có 769 trẻ em mồ côi; trong đó có 21 trẻ mồ côi cả bố và mẹ, 432 trẻ mồ côi có điều kiện kinh tế khó khăn.

Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa ghi nhận tấm lòng vàng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, những ngày qua, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo và trẻ mồ côi” huyện Cẩm Xuyên đã tích cực kêu gọi các đơn vị, cá nhân trên cả nước tham gia ủng hộ. Đến thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên đã tiếp nhận sự ủng hộ của 56 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa ghi nhận tấm lòng vàng của các đơn vị và tặng quà trẻ mồ côi được các đơn vị nhận đỡ đầu

Ban vận động “Quỹ vì người nghèo và trẻ mồ côi” huyện Cẩm Xuyên cũng đã vận động được 22 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 29 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hỗ trợ từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng, giúp các em vượt qua hoàn cảnh, quyết tâm vươn lên.

Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 15 suất quà tết cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật).

Cẩm Xuyên vận động gần 2,2 tỷ đồng quà tết vì người nghèo dịp xuân Quý Mão

Ban Tổ chức cũng trao 23 suất quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật).

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast