Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

(Baohatinh.vn) - Tạm gác lại công việc hằng ngày, các diễn viên là chị em phụ nữ các địa phương ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cống hiến hết mình trên sân khấu, thể hiện được năng khiếu dân vũ.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3), sáng 5/3, Hội LHPN huyện phối hợp với Phòng VH-TT huyện Hương Khê tổ chức Hội thi Dân vũ năm 2023 trong các cấp hội phụ nữ toàn huyện.

Video: những màn dân vũ sôi động của chị em phụ nữ Hương Khê.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Hương Khê đã phát động phong trào liên hoan, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ thể thao trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn huyện.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Sau một thời gian phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ; sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp Nhân dân. Đến thời điểm này, các đơn vị cơ sở đã lựa chọn được đội thi xuất sắc nhất để tham gia hội thi cấp huyện.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Tham dự hội thi dân vũ có 21 đội thi đến từ 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thành viên các đội thi là cán bộ, hội viên, phụ nữ. Mỗi đội tham gia dự thi từ 20 thành viên trở lên, với trang phục phù hợp, đẹp mắt, vũ điệu đa dạng, uyển chuyển, chủ đề các bài nhảy đều bảo đảm các tiêu chí của ban tổ chức.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Trong thời gian 7 phút, mỗi đội thi đã trình diễn 1 tiết mục trên nền nhạc là các ca khúc Việt Nam ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Thông qua hội thi nhằm tạo cơ hội cho chị em thể hiện tài năng đồng thời tạo diễn đàn giao lưu học hỏi, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, tạo nên sức sống mới, khí thế mới, thúc đẩy chị em hăng say trong công tác, học tập, lao động và sản xuất.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Một số tiết mục được dàn dựng công phu, không đơn thuần chỉ là những động tác của cơ thể, các bài nhảy dân vũ còn truyền tải nhiều thông điệp tốt đẹp về tình yêu quê hương, cuộc sống, giúp hội thi có chiều sâu, để lại ấn tượng tốt đẹp.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Sau 1 buổi tranh tài giữa 21 đội với gần 600 thành viên tham dự, hội thi đã thành công tốt đẹp. Hội thi cũng thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự và cổ vũ. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B và 12 giải C cho các đội thi.

Video: tiết mục nhảy dân vũ đạt giải xuất sắc tại hội thi của đơn vị thị trấn Hương Khê.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê trao giải đặc biệt và chụp ảnh lưu niệm cùng đội thị trấn Hương Khê.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Lãnh đạo huyện Hương Khê trao giải A cho các đội Phú Gia, Hương Giang, Phúc Trạch.

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

Ban tổ chức cũng trao 5 giải B...

Chị em phụ nữ Hương Khê thi dân vũ mừng ngày 8/3

... và 12 giải C cho các đội.

Ban Tổ chức mong muốn qua hội thi này, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động để phong trào dân vũ trở thành môn thể dục, thể thao phù hợp; được chị em yêu thích để bồi đắp tinh thần, rèn luyện sức khỏe. Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới tự tin, năng động, biết yêu bản thân, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua đó, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia hoạt động của tổ chức hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bà Trần Thị Hồng Thắm
Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast