BXH FIFA tháng 3/2014: Việt Nam trở lại ngôi đầu Đông Nam Á

Theo BXH mới được FIFA công bố, tháng 3 này ĐT Việt Nam đã thăng tiến 18 bậc và trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á. Trong khi 4 vị trí dẫn đầu thế giới không có gì thay đổi so với tháng trước.

Việt Nam lần đầu trở lại ngôi đầu Đông Nam Á kể từ tháng 6/2013

Việt Nam lần đầu trở lại ngôi đầu Đông Nam Á kể từ tháng 6/2013

Với chiến thắng 3-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup hồi đầu tháng 3 vừa qua, ĐT Việt Nam đã tích lũy được khá nhiều điểm và vươn lên mạnh mẽ trên BXH của FIFA. Với 52 điểm thưởng, nâng số điểm tổng lên 224, Việt Nam đã tăng 18 bậc trên BXH, vươn lên vị trí thứ 125 thế giới, thứ 17 châu Á đồng thời vượt mặt Philippines và Thái Lan để độc chiếm ngôi đầu Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013 tới nay, ĐT Việt Nam mới trở lại ngôi đầu.

Xếp sau Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 130 thế giới, 19 châu Á), Malaysia (141 thế giới, 22 châu Á), Thái Lan (148 thế giới, 26 châu Á), Singapore (149 thế giới, 27 châu Á), Indonesia (154 thế giới, 29 châu Á).

BXH khu vực Đông Nam Á

Trên bình diện thế giới, 5 vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi. Tây Ban Nhavẫn ở vị trí số 1 với 1510 điểm. Lần lượt đứng sau là Đức (1336 điểm), Argentina (1234 điểm), Bồ Đào Nha (1199 điểm) và Colombia (1183 điểm). Trong bảng xếp hạng lần này của FIFA, Bỉ đã đẩy Hà Lan ra khỏi top 10. Hazard cùng các đồng đội đã vươn lên xếp thứ 10 với 1084 điểm trong khi Hà Lan xếp thứ 11 (1077 điểm). Chủ nhà World Cup 2014, Brazil dậm chân tại vị trí thứ 9 với 1104 điểm.

Top 10 Thế giới

Ở khu vực châu Á, dù tụt 4 bậc trên BXH tổng nhưng Iran (692 điểm) vẫn giữ vững vị trí số 1 khu vực của mình. Nhật Bản (622 điểm) thăng tiến 2 bậc để củng cố vững chắc vị trí thứ 2, xếp thứ 3 là Uzbekistan với 565 điểm.

BXH khu vực châu Á

Nguồn: Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast