Trạm thu phát sóng Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ: Công trình đa mục tiêu

(Baohatinh.vn) - Trạm Thu phát sóng thông tin di động Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn mà còn phục vụ cho phát triển văn hoá, du lịch.

Trạm thu phát sóng Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ: Công trình đa mục tiêu

3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone phối hợp cùng nhau xây dựng trạm phát sóng BTS dùng chung Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ

Công trình Trạm Thu phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ, ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) được UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp, với tổng vốn 1,6 tỷ đồng.

Đây là trạm thu phát sóng do Viễn thông Hà Tĩnh chủ trì cùng Viettel Hà Tĩnh, Mobifone Hà Tĩnh đầu tư xây dựng, lắp đặt. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng vào ngày 15/8/2021.

Ông Trần Danh Viêt – Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh cho biết, trạm BTS Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ là công trình trọng điểm nhằm phủ sóng thông tin di động của các nhà mạng, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại khu vực hồ Kẻ Gỗ và một số xã vùng hạ du hồ.

Bên cạnh đó, công trình cũng đảm bảo cho việc khai thác thông tin liên lạc phục vụ hoạt động du lịch tâm linh tại khu Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và du lịch sinh thái tại hồ Kẻ Gỗ.

Trạm thu phát sóng Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ: Công trình đa mục tiêu

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành công trình Trạm BTS tại Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ. (Ngày 8/9/2021)

Theo ông Việt, trước đây ở khu vực hồ Kẻ Gỗ, việc thông tin liên lạc rất khó khăn do địa hình lòng hồ thấp trũng, 4 bề núi rừng. Đặc biệt, mỗi khi lũ lụt, các trạm BTS vùng hạ du bị ngập thì hoạt động điều hành của lãnh đạo địa phương cũng như người dân nhiều lúc bị gián đoạn. Vì vậy, việc 3 nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone cùng phối hợp xây dựng 1 trạm BTS dùng chung ở khu vực này nhằm đảm bảo thông tin liên lạc là rất cần thiết, cấp bách.

Chị Nguyễn Thị Hà – khách du lịch đến từ TP Hà Tĩnh cho biết: “Những ngày nghỉ, ngày lễ chúng tôi thường cùng gia đình, bạn bè lên hồ Kẻ Gỗ, thắp hương tại Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và tham quan, ngắm cảnh hồ. Trước đây, điều trở ngại nhất là sóng điện thoại ở khu vực này rất yếu, nhiều lúc muốn liên lạc với gia đình hay xử lý công việc rất khó khăn. Thời gian gần đây, kết nối điện thoại tốt hơn nhiều, chúng tôi đã yên tâm khi đi chơi tại địa điểm này.”

Trạm thu phát sóng Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ: Công trình đa mục tiêu

Trạm BTS Dốc Miếu - Kẻ Gỗ đi vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn

Vừa qua, tại lễ khánh thành đưa vào hoạt động trạm BTS, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của VNPT Hà Tĩnh cùng các đơn vị viễn thông đã khắc phục khó khăn, phối hợp, hoàn thành công trình trong thời gian ngắn.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng tại khu vực hồ Kẻ Gỗ và một số xã vùng hạ du; phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Vì vậy, các công ty viễn thông và đơn vị liên quan cần phối hợp, đảm bảo trạm phát sóng hoạt động thông suốt 24/24h.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast