Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những suất quà ý nghĩa của các tổ chức, doanh nghiệp góp phần động viên tinh thần các hoàn cảnh khó khăn, người lầm lỡ trên địa bàn tỉnh đón tết Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm.

Sáng 26/1, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức trao tặng quà tết cho người nghèo trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà tiếp nhận món quà.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải Sâm và Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II Trần Sỹ Thu trao 1,5 tỷ đồng quà tết của Agribank Việt Nam đến người nghèo, các gia đình khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ an sinh xã hội của Agribank Việt Nam và quyên góp của cán bộ, công nhân viên 2 chi nhánh.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đón nhận hỗ trợ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà đánh giá cao sự nỗ lực của Agribank trong hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh, cũng như đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp khảo sát, lựa chọn để trao các phần quà đến các hoàn cảnh kịp thời, đúng đối tượng.

Được biết, tính riêng trong dịp tết cổ truyền này, 2 chi nhánh Agribank đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng hơn 2,6 tỷ đồng cho người nghèo, gia đình chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trên toàn tỉnh.

Cũng trong sáng 26/1, qua khâu nối của Huyện đoàn Đức Thọ, Công ty Sfy Complex (thị trấn Đức Thọ) đã đến trao 200 suất quà cho trẻ em mồ côi, cụ già neo đơn và gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Sfy Complex Phan Thanh Hùng và Huyện đoàn Đức Thọ trao 200 suất quà đến người già neo đơn, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn và các cháu mồ côi trên địa bàn.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Mỗi suất quà trị giá 620.000 đồng (500.000 tiền mặt, 120.000 tiền quà). Để đảm bảo công tác phòng dịch, buổi trao quà được phân thành 3 địa điểm gồm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, xã Tân Dân và xã Lâm Trung Thủy. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn trao quà cho các cháu mồ côi.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Tổng giá trị các suất quà là 124 triệu đồng, do ông Phan Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Sfy Complex Phan Thanh Hùng đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp.

Sáng 26/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cũng tổ chức trao quà tết gắn kết yêu thương cho các thành viên trong “Câu lạc bộ tình thương” tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trao 45 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho những người lầm lỡ và người nhiễm HIV/AIDS ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Món quà nhằm đồng viên những người lầm lỡ và người nhiễm HIV/AIDS tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Được biết, số quà trên do đơn vị phát động và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trích tiền lương quyên góp.

Câu lạc bộ tình thương xã Sơn Kim 1 gồm 45 thành viên, được thành lập hơn 10 năm trước. Đây là mái nhà chung của những người từng lầm lỡ, cùng san sẻ và yêu thương, cảm hóa, giúp đỡ nhau hoà nhập cộng đồng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Mỗi thành viên CLB còn là “tai mắt” của lực lượng biên phòng trong phát hiện, đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm trên biên giới, nhất là tội phạm buôn bán ma túy.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh) và nhà tài trợ - Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh vừa trao 200 suất học bổng và 100 phần quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Sơn và TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn đã trao 200 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương: huyện Đức Thọ (40 suất), TX Hồng Lĩnh (30 suất), TX Kỳ Anh (30 suất), huyện Cẩm Xuyên (40 suất), Nghi Xuân (40 suất) và TP Hà Tĩnh (20 suất). Trong ảnh: Đoàn trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện Đức Thọ.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đây là những phần học bổng ý nghĩa nhằm động viên kịp thời, khích lệ các em nỗ lực hơn nữa, vượt lên hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đặng Văn Dũng trao học bổng cho các em học sinh nghèo huyện Đức Thọ.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Đoàn trao 30 suất học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ quà tết cho người nghèo Hà Tĩnh

Trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TX Kỳ Anh.

Ngoài số quà trên, đoàn sẽ tiến hành trao 100 phần quà tết, mỗi suất 500 ngàn đồng cho học sinh nghèo huyện Hương Sơn vào ngày 27/1.

Tổng số tiền được trao trong đợt này là 250 triệu đồng, do Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) tài trợ thông qua sự vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tin liên quan:

Chủ đề An sinh xã hội

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast