Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Dù đến 30/1 (tức mồng 6 tháng Giêng), chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) mới khai hội, nhưng ngay trong những ngày đầu năm mới Canh Tý, nhiều du khách đã đổ về “Danh lam đệ nhất Hoan Châu” để trải nghiệm những dịch vụ mới tại đây.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Bãi đỗ xe ở khu đón tiếp của Ban quản lý (BQL) Khu di tích chùa Hương trong ngày đầu năm mới đã có hàng trăm chiếc xe ô tô của khách đi lễ chùa.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Từ trưa ngày mồng 1 tết, nhiều đoàn khách đã xuống núi sau khi đã lễ chùa, vãn cảnh

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Tại bến xe điện, 15 chiếc xe vừa được BQL Khu di tích chùa Hương đưa vào khai thác đã hoạt động hết công suất.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Là một trong những vị khách lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ xe điện ở Khu di tích chùa Hương năm nay, Anh Phạm Văn Tuấn (40 tuổi, ở thị trấn Nghèn, Can Lộc) chia sẻ: “Thật tiện lợi và nhanh chóng khi năm nay chúng tôi di chuyển từ bãi xe vào ga cáp treo chỉ mất khoảng 10 phút. Trước đây dù đi thuyền tôi cũng phải đi bộ 1,5km nữa vừa mệt vừa mất thời gian”.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Nhóm bạn trẻ đến từ Lộc Hà tranh thủ chụp ảnh trước khu quảng trường trung tâm vừa mới xây dựng

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Không đợi được đến lượt để đi xe điện, nhiều bạn trẻ chọn trải nghiệm bằng hình thức di chuyển bằng thuyền. Bạn Nguyễn Khánh Huyền (ở giữa trong ảnh) hiện đang là sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Em đã đi chùa nhiều dịp tết trước đây nhưng nghe nói năm nay có dịch vụ xe điện nên muốn tranh thủ đi sớm khi còn chưa đông người. Tiếc là mới mồng 1 mà đông quá, em sẽ trở lại dịp khác, trước khi trở lại trường”.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Không chỉ Khánh Huyền, nhiều du khách khác cũng bỏ lỡ dịch vụ xe điện và chọn cách di chuyển tham quan chùa bằng đường bộ kết hợp đi thuyền.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Bà Nguyễn Thị Thảo (54 tuổi, quê TP Hà Tĩnh, Việt kiều vừa trở về từ CHLB Đức) cho biết: “Về chùa Hương năm nay tôi thấy khác hẳn so với lần trước (2 năm trước - PV), ngay từ cổng vào từ khu quảng trường cũng đã thấy khang trang hơn. Đường sá rất dễ đi, không chỉ đường xe điện rất thuận tiện mà đường đi bộ truyền thống cũng được sửa mới bằng phẳng hơn trước. Buổi sáng tôi đi xe điện, buổi chiều đông quá nên tôi về bằng đường bộ kết hợp đi thuyền”.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Đến chiều mồng 1 tết, khách vẫn lên chùa khá đông.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Đi cùng gia đình 5 người, chị Nguyễn Thị Hương, một du khách ở Thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết: Làm lễ xong, gia đình chị sẽ kịp về trước 22h khi dịch vụ cáp treo dừng hoạt động.

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Chiều muộn ngày mồng 1 tết, một số bạn trẻ vẫn nán lại để ngắm cảnh sương mù xuống núi...

Chùa Hương - Hà Tĩnh tấp nập du khách ngày đầu năm mới

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, cảnh vật ở chùa Hương trở nên lãng đãng trong sương trong những ngày đầu năm mới.

Tham quan chùa Hương Tích năm nay (2020), du khách có nhiều lựa chọn để di chuyển. Vé vào cổng 20 ngàn đồng/lượt, vé xe điện 35 ngàn đồng/lượt (cả trẻ em và người lớn), vé cáp treo 160 ngàn đồng/khứ hồi (trẻ em dưới 12 tuổi: 120 ngàn đồng/khứ hồi).

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast