Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Thừa Thiên - Huế

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi xác định được danh tính 3 người bị nạn do thiên tai lúc đang lao động ở Huế, lãnh đạo huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình.

Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Thừa Thiên - Huế

Đại diện lãnh đạo huyện Lộc Hà động viên, thăm hỏi gia đình anh Trương Văn N.

Đoàn do Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình những người bị nạn là: Lê Văn S. (SN 1986), Trương Văn N. (SN 1984) và Lê Văn H. (SN 1983), cùng ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Đây đều là những công nhân đang làm việc tại công trường thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Thừa Thiên - Huế

... gia đình anh Lê Văn S...

Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình người bị nạn vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe.

Lãnh đạo huyện Lộc Hà cũng yêu cầu chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể có mặt thường xuyên tại các gia đình người bị nạn để động viên, chia sẻ, giúp đỡ các phần việc cần thiết.

Trước mắt, UBND huyện Lộc Hà và Hội Chữ thập huyện đã trích kinh phí hỗ trợ 4 triệu đồng/gia đình người bị nạn.

Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Thừa Thiên - Huế

... và gia đình anh Lê Văn H.

Liên quan đến vụ tai nạn do mưa lũ, ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết thêm: “Ngoài 3 người bị nạn, chúng tôi biết tin có 10 lao động của địa phương đang làm việc tại công trình thủy điện bị sạt lở đã liên lạc được. Địa phương thường xuyên liên lạc, tìm hiểu thêm có bao nhiêu người bị thương. Ngoài ra, để giúp đỡ gia đình những người bị nạn, chúng tôi cử người thường xuyên đến nhà động viên, thăm hỏi và cắt cử lực lượng hỗ trợ".

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast