Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đưa dịch vụ xe điện phục vụ du khách từ đầu tháng 12/2020

(Baohatinh.vn) - Dịch vụ xe điện ở Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) sẽ được đưa vào phục vụ du khách từ tháng 12/2020, sau khi 3 cổng vào khu di tích hoàn thành.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đưa dịch vụ xe điện phục vụ du khách từ đầu tháng 12/2020

Dịch vụ xe điện tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được vận hành chạy thử

Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đang thực hiện vận hành chạy thử 11 xe điện để chuẩn bị cho việc chính thức đưa dịch vụ này vào hoạt động trong tháng 12 sắp tới. Quá trình vận hành thử nghiệm cho thấy, du khách rất hào hứng với việc di chuyển bằng phương tiện này.

Cung đường xe điện tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc có chiều dài khoảng 800m, bắt đầu từ Ban Quản lý đến khu mộ 10 cô và ngược lại; giá vé là 10 ngàn đồng/người/chuyến.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đưa dịch vụ xe điện phục vụ du khách từ đầu tháng 12/2020

Việc vận hành xe điện sẽ chính thức bắt đầu khi cổng vào khu di tích được hoàn thiện

Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc Trần Đình Ước cho biết: “Hiện chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 3 cổng vào khuôn viên khu di tích để ngăn các phương tiện giao thông. Việc vận hành chính thức dịch vụ xe điện sẽ được bắt đầu ngay khi đóng các cổng vào khu di tích”.

Đưa dịch vụ xe điện vào hoạt động là giải pháp góp phần tạo quy củ, nền nếp, gìn giữ sự tôn nghiêm trong khu di tích tâm linh, hạn chế ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, đảm bảo an toàn giao thông.

Được biết, kinh phí để trang bị 11 chiếc xe điện (trị giá khoảng 3 tỷ đồng) ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc do 2 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh hỗ trợ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast