Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động thiết thực góp phần mang tết đầm ấm đến với các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Chiều 25/1, Công đoàn Khối các cơ quan Đảng phối hợp với BIDV Hà Tĩnh tổ chức “Tết sum vầy" Xuân Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Tại chương trình, đơn vị đã tổ chức bữa ăn tất niên với những món ăn truyền thống của ngày tết cổ truyền cho các cụ. Mỗi suất ăn trị giá 100 nghìn đồng.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Chúc thọ các cụ, đơn vị cũng trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng để các cụ vui đón tết.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Đây là hoạt động được Công đoàn Khối các cơ quan Đảng phối hợp với BIDV Hà Tĩnh tổ chức thường niên. Chương trình góp phần mang mùa xuân ấm áp, tươi vui đến với các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh. Được biết, trung tâm hiện đang chăm sóc 104 cụ, trong đó có 29 cụ sức khỏe yếu.

* Cũng trong chiều nay (25/1), Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đến trao 100 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (TP Hà Nội) Hà Thị Mỹ Dung cùng đoàn trực tiếp trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Tiên Điền.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Toàn bộ số tiền quà tết do đội ngũ CBCNVC Kiểm toán Việt Nam đóng góp với mong muốn góp sức chăm lo tết cho người nghèo.

* Trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” 2022, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã trao 101 suất quà cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện; mỗi suất quà trị giá từ 300-500.000 đồng.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Để bệnh nhân đón tết an lành, trong dịp này, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần đã trích kinh phí và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 101 suất quà.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Công đoàn ngành Y tế cũng đã trao 11 suất quà cho các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện.

* Các cấp công đoàn đã trao 83 suất quà, mỗi suất từ 300 - 450.000 đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh trong chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" 2022.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Tại chương trình, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh trao 10 suất quà cho các công nhân, lao động là F0 đang điều trị.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Công đoàn và Công ty TNHH Haivina trao 73 suất quà cho công nhân, lao động khó khăn trong công ty. Được biết, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, công đoàn và công ty đã trích số tiền gần 1,5 tỷ đồng để tặng quà cho đoàn viên, công nhân, lao động đơn vị.

* Chiều 25/1, đại diện Tổng Công ty CP Bảo Minh đã đến trao 50 triệu đồng (tương đương 100 suất quà) hỗ trợ hộ nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Hải (Nghi Xuân) đón tết.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Ông Nguyễn Tường Phúc - Giám đốc Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh chia sẻ: Bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh, Tổng Công ty CP Bảo Minh luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Món quà được trích từ quỹ an sinh của tổng công ty với mong muốn sẽ góp phần động viên, giúp đỡ người yếu thế ở xã Xuân Hải đón tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng chính sách, người nghèo dịp tết

Toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ được Ủy ban MTTQ và UBND xã Xuân Hải trao đến tận tay người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để vui tết, đón xuân. Trong ảnh: Giám đốc Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh Nguyễn Tường Phúc trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng quà tết cho người nghèo tới lãnh đạo xã Xuân Hải.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast