Quán triệt Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và dự thảo Chương trình hành động về chống khai thác IUU

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thể hiện quyết tâm cao hơn nữa đối với mục tiêu gỡ bỏ “Thẻ vàng” trong năm 2024.

111.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 22/4, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản (Chỉ thị số 32-CT/TW).

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì điểm cầu Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW. Theo đó, Chỉ thị số 32-CT/TW đã nêu thực trạng ngành thủy sản những năm qua; công tác quản lý Nhà nước và những khó khăn, nguyên nhân khiến ngành thủy sản phát triển chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC)…

DSC_4075.JPG
Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nhằm đẩy mạnh công tác chống khai thác IUU, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm; khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; bảo đảm công cụ, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chấp pháp trên biển.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhất là với các nước châu Âu và EU, tăng cường biện pháp ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan để sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng”; không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ với các nước…

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ rõ đối với các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu tham dự hội nghị cũng nghe quán triệt dự thảo Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã báo cáo kết quả công tác chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định tại địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW đảm bảo sát thực tiễn.

DSC_409s2 copy.jpg
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với sự phát triển của ngành thủy sản nói riêng và đối với nền kinh tế, chính trị của đất nước nói chung.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thể hiện quyết tâm cao hơn nữa đối với mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” trong năm 2024. Theo đó, cần quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, trong đó có Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp về chống khai thác IUU một cách hài hòa, vừa đảm bảo an sinh cho ngư dân vừa có chính sách bảo tồn, phát triển nguồn lợi hải sản lâu dài và phù hợp với các quy định của EC…

Trong quá trình thực hiện chủ trương, nghị quyết, cần kịp thời biểu dương các địa phương, cá nhân làm tốt; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở những địa phương, cá nhân chưa làm nghiêm; tăng cường giải pháp, tạo sự đồng thuận, động viên ngư dân, người lao động thực hiện chủ trương và bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của ngư dân.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, với việc quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ và sát thực tiễn, Chỉ thị 32-CT/TW và chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ đi vào cuộc sống một cách thiết thực, đưa ngành thủy sản phát triển bền vững và cuộc sống ngư dân ổn định hơn.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình rõ hơn không gian phát triển của Hà Tĩnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển các ngành, lĩnh vực, các hành lang kinh tế; đồng thời phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và các khu kinh tế của tỉnh.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh: Tái cấu trúc không gian, mở dư địa phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: Tái cấu trúc không gian, mở dư địa phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ cập nhật “bản đồ”, mà còn mở thêm dư địa để tỉnh khai thác lợi thế, huy động nguồn lực và hình thành các động lực mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Không thể nhìn một vài hình ảnh để phủ nhận cả quá trình

Không thể nhìn một vài hình ảnh để phủ nhận cả quá trình

Từ một số hình ảnh, thông tin chưa đầy đủ trên mạng xã hội, đã xuất hiện những nhận xét thiếu căn cứ về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Những cách nhìn phiến diện này không thể thay thế cho việc xem xét đầy đủ quy trình, số liệu và kết quả thực tế của cả một quá trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!