Giá trị khai thác thủy hải sản của Hà Tĩnh ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Ngư trường ổn định, ngư dân tích cực bám biển vươn khơi nên từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác hải sản của Hà Tĩnh ước đạt 39.500 tấn, cho giá trị sản xuất khoảng 1.902 tỷ đồng.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, anh Nguyễn Văn Trường ở thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) cùng 7 bạn nghề sẽ đều đặn đi biển 2 - 3 chuyến/tuần, vùng đánh bắt cách bờ khoảng 25 hải lý, mỗi chuyến 2 ngày đêm. Trong chuyến biển gặp may mắn, con tàu 285 CV của họ có thể đánh bắt được 9 tạ đến 1 tấn hải sản các loại, bán được khoảng 18 - 20 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, mỗi lao động nhận được mức thù lao 1,4 triệu đồng/chuyến, chủ tàu được hưởng gấp đôi. Trường hợp thời tiết bất lợi thì sản lượng thấp hơn và mức thu nhập của mỗi lao động khoảng 1 triệu đồng/chuyến.

Giá trị khai thác thủy hải sản của Hà Tĩnh ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng

Mỗi sớm, đoàn tàu khai thác biển của ngư dân Lộc Hà lại trở về cảng Cửa Sót với cá nặng đầy khoang.

Anh Nguyễn Văn Trường (chủ tàu HT 902378 TS) chia sẻ: “Năm nay “trời yên biển lặng”, ngư trường ổn định, giá hải sản tương đối cao nên ngư dân chúng tôi phấn khởi ra khơi. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi tháng chúng tôi đi biển khoảng 13 - 14 chuyến, mùa mưa bão thì khoảng 10 chuyến. Nguồn thu nhập từ đi biển (khoảng 14 – 18 triệu đồng/người/tháng) đủ để trang trải cuộc sống thường ngày cho gia đình”.

Giá trị khai thác thủy hải sản của Hà Tĩnh ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng

Cảng cá Thạch Kim luôn tấp nập cảnh bán, mua vào mỗi buổi sáng.

Cũng như ngư dân Nguyễn Văn Trường, năm nay, hàng nghìn lao động trên 305 tàu thuyền khai thác hải sản ở Lộc Hà đã khắc phục khó khăn, duy trì nhịp điệu sản xuất ổn định. Nhờ các yếu tố liên quan đến sản xuất tương đối thuận lợi, các cấp, ngành tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và bà con ngư dân hăng say lao động nên sản lượng khai thác hải sản đạt 2.864 tấn, cho giá trị sản xuất khoảng 190 tỷ đồng. Trong đó, các nghề cho sản lượng lớn, giá trị cao là câu khơi, xăm mười, te, đáy, dạ...

Hòa trong không khí lao động, sản xuất chung, năm nay ngư dân Nghi Xuân cũng phấn khởi vì đánh bắt được nhiều “lộc biển”. Chị Ngô Thị Bích Thủy – công chức Phòng NN&PTNT cho biết: “Năm 2023, đội tàu đánh bắt hải sản (534 chiếc) trên địa bàn huyện hoạt động khá tích cực và hiệu quả, mang về sản lượng khai thác ước đạt 5.894 tấn, cho giá trị kinh tế khoảng 390 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngoài động viên, khuyến khích, hỗ trợ ngư dân bám biển vươn khơi thì công tác quản lý Nhà nước về khai thác đã được tăng cường, hoạt động tuần tra, kiểm soát được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên...”.

Giá trị khai thác thủy hải sản của Hà Tĩnh ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng

Ngư dân Nghi Xuân thu hoạch cá cháo.

Các địa phương ven biển khác như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy hải sản. Cùng đó, các cấp, ngành đã tập trung triển khai Luật Thủy sản 2017, các nghị định, thông tư, hướng dẫn có liên quan và các chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU. Bà con ngư dân cũng tranh thủ thời tiết, ngư trường, thị trường tiêu thụ và các yếu tố thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nhất là các loài hải sản có giá trị kinh tế cao như: cá thu, cá chim, cá đuối, mực, tôm he, cua, ghẹ...

Đặc biệt, năm nay, cơ cấu nghề khai thác thủy sản tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển các loại nghề có tính chọn lọc cao, ít gây hại đến ngư trường, có thể vươn khơi dài ngày để khai thác các loài có giá trị. Nổi bật như: nghề bóng ghẹ trên đội tàu có chiều dài từ 12 - 20m tại Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) đạt năng suất từ 20 - 25 tấn/tàu/năm, doanh thu từ 1,8 - 2 tỷ đồng/tàu/năm; nghề bóng mực kết hợp câu khơi trên đội tàu có chiều dài từ 15m trở lên tại xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) đạt năng suất trên 13 tấn sản phẩm/năm, đạt doanh thu từ 3 - 5 tỷ đồng/năm/tàu...

Giá trị khai thác thủy hải sản của Hà Tĩnh ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng

Ngư dân Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) thu hoạch những mẻ lưới đánh cá tầng nổi gần bờ.

Ông Lưu Quang Cần - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) thông tin: Năm 2023, chúng tôi đã tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý khai thác, đăng ký, đăng kiểm, phòng chống khai thác IUU và thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách phát triển khai thác thủy sản. Ngành cũng phối hợp với chính quyền các cấp bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến ngư trường, tình hình thời tiết, khí hậu để chỉ đạo, hướng dẫn bà con sản xuất hiệu quả, đảm bảo an toàn... Nhờ vậy, đội tàu 2.735 chiếc toàn tỉnh đã đánh bắt được 39.500 tấn (khai thác biển 34.850 tấn, còn lại khai thác nội địa), đạt 106,2% kế hoạch năm, tăng 1,52% so với năm trước, cho giá trị sản xuất khoảng 1.902 tỷ đồng.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.