Boko Haram bị nghi tấn công, sát hại 65 dân thường ở Nigeria

(Baohatinh.vn) - Ít nhất 65 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nghi do các phần tử thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tiến hành ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria trong ngày 27/7.

Boko Haram bị nghi tấn công, sát hại 65 dân thường ở Nigeria

Các thành viên thuộc nhóm vũ trang Boko Haram ở Nigeria. (Ảnh: AFP)

Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên tổ chức Hồi giáo vũ trang Boko Haram và tổ chức “Nhà nước Hồi giáo tại Tây Phi” (ISWA) - nhóm ly khai từ Boko Haram vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực này.

Trả lời đài truyền hình nhà nước Nigeria, ông Mohammed Bulama – lãnh đạo bang Borno cho biết những kẻ tấn công đã sát hại 21 người dân vừa trở về sau khi tham gia một đám tang và 44 người khác sau khi nhóm này cố gắng tập hợp lại để tự vệ.

Ông Bulama cảnh báo số người tử vong có thể sẽ còn tăng lên do nhiều người cũng chịu vết thương nặng trong vụ việc.

Đây cũng là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong vài năm gần đây ở quốc gia Tây Phi này.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công và chỉ đạo quân đội nước này truy bắt thủ phạm.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast