Số người tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản gia tăng

Tại Nhật Bản, nhiệt độ tăng cao đã khiến nhiều người tử vong do sốc nhiệt.

Tại khu vực Tây Nhật Bản, do vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, khi gặp nắng nóng, hiện tượng sốc nhiệt lại càng nghiêm trọng.

Số người tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản gia tăng

Nắng nóng khiến số người tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản gia tăng. Ảnh minh họa: Sputnik.

Theo thông báo của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, trong vòng từ ngày 13 đến 19/7, đã có 1.337 người phải cấp cứu vì chứng sốc nhiệt. Chỉ riêng 5 tỉnh thành là Okayama, Kyoto, Mie, Yamanashi, Fukui đã có 5 ca tử vong.

Trong số người bị sốc nhiệt, khoảng 60% là người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên). Có 32 người bị nặng phải điều trị ít nhất 3 tuần, 429 người phải điều trị trong thời gian ngắn.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong 1 tuần qua, cả nước Nhật có 4 ca tử vong vì Covid-19. Như vậy số ca tử vong do sốc nhiệt còn cao hơn cả những ca bệnh do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo VOV

Đọc thêm

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông.
Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày Quốc khánh của nước này (17/8) sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm ngoài trời và chờ được cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15/8. Thảm họa đã phủ bóng lên ngày lễ lớn của Indonesia, khi nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ hàng cứu trợ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!