Tân Cảng Sài Gòn bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình ông Lê Đình Ký ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có chỗ ở vững chắc hơn, vơi bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Sáng 28/4, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với huyện Kỳ Anh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Văn Ký ở thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn.

bqbht_br_still0601-01225.jpg
Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao 80 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Ký.

Ông Lê Văn Ký (SN 1947) là cựu chiến binh, bị nhiễm chất độc da cam. Gia đình có 5 người con đều bị bệnh, trong đó có người con đầu bị nhiễm chất độc da cam đã mất, hoàn cảnh rất khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với chính quyền địa phương huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Văn đã tổ chức khảo sát và hỗ trợ xây mới ngôi nhà cho gia đình ông Lê Văn Ký.

Ngôi nhà được xây dựng có diện tích sử dụng hơn 60m2, tổng kinh phí khoảng gần 200 triệu đồng, trong đó Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại do người thân, họ hàng cùng các tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân đóng góp, hỗ trợ ngày công.

Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh gắn sản xuất với an toàn lao động

Formosa Hà Tĩnh gắn sản xuất với an toàn lao động

Trong môi trường công nghiệp nặng, nơi áp lực, nhiệt độ cao và sử dụng các hóa chất thì an toàn lao động là yếu tố sống còn. Trong quá trình sản xuất, Formosa Hà Tĩnh luôn nỗ lực đảm bảo an toàn lao động.
"Chúng tôi là những người canh lửa, giữ rừng"

"Chúng tôi là những người canh lửa, giữ rừng"

Quản lý gần 20.000 ha rừng, Tổ Bảo vệ rừng thuộc Trạm Quản lý và Bảo vệ rừng Cổng Khánh (BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) luôn nỗ lực bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng.
Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực, tích hợp liên môn, tăng cường tính phân hoá. Với mục tiêu hướng đến đánh giá năng lực toàn diện, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần, liệu phương pháp "học tủ", "học lệch" có còn là "lối tắt" trong thi cử?