Sáng 26/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà - Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại thị xã Kỳ Anh đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Minh (TDP Tân Hà, phường Hưng Trí) là thương binh có tỷ lệ thương tật 25%, hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ yếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn thăm hỏi...

... và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Minh.
Đoàn cũng tới thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Đình Xoan (TDP Trần Phú, phường Hưng Trí) - thương binh có tỷ lệ thương tật 28%. Bản thân ông Xoan bị tai biến nằm một chỗ.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Đình Xoan
Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của các gia đình. Đồng thời, mong muốn các thương bệnh binh nỗ lực chiến thắng bệnh tật, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Sáng 26/4, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại Cẩm Xuyên đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.


Tại thị trấn Cẩm Xuyên, đồng chí Trương Thanh Huyền cùng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình: bà Hoàng Thị Đang (SN 1924) – là mẹ liệt sỹ tuổi cao, có con dâu đang bị bệnh nặng; ông Đặng Văn Minh (SN 1952) – là thương binh 3/4, có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vợ bỏ đi, con mất do tai nạn, hiện đang ở một mình.


Tại xã Nam Phúc Thăng, đồng chí Trương Thanh Huyền cùng đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gia đình: bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944) - vợ liệt sỹ, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn; ông Trần Hữu Học (SN 1936) – thương binh 2/4, bị mất một chân, thường xuyên đau ốm nặng.
Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đậu Thị Minh (SN 1937) ở thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành – là Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện đã già yếu.

Tại các điểm đến, đồng chí Trương Thanh Huyền cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ và gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Trương Thanh Huyền mong muốn người có công tiếp tục nỗ lực chiến thắng bệnh tật, khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống; các gia đình tiếp tục động viên con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.