Thế giới ngày qua: Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

(Baohatinh.vn) - Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton; Nhật Bản xác nhận nhà báo bị bắt giữ tại Syria được trả tự do... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 24/10 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Hai cựu Tổng thống Obama (trái) và Bill Clinton tại một sự kiện vận động bầu cử ở New York tháng 6/2012. (Ảnh: AP)

Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton: Một bưu kiện khả nghi có chứa một quả bom ống với địa chỉ là Nhà Trắng đã được phát hiện ngày 24/10. Bưu kiện này tương tự với các bưu kiện đã được phát hiện trên đường vận chuyển tới nhà của cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, văn phòng hãng tin tức CNN ở New York, tỷ phú George Soros - một trong những người đóng góp tài chính lớn cho đảng Dân chủ, và các cựu quan chức trong tuần.

Các bưu kiện chứa bom nhỏ, thô sơ nhưng có khả năng gây tử vong. Chúng được chế tạo từ một ống kim loại được bịt kín hai đầu, chứa vật liệu nổ và mảnh nhọn, theo AFP.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders lên án các vụ gửi bom là "những hành vi khủng bố đáng khinh". "Mật vụ Mỹ và các cơ quan hành pháp khác đang điều tra và sẽ có những hành động phù hợp để bảo vệ bất kỳ ai bị đe dọa bởi những kẻ hèn hạ này", bà nói.

Thế giới ngày qua: Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Nhà báo Nhật Jumpei Yasuda bị bắt cóc ở Syria. (Ảnh: Japan Times)

Nhật Bản xác nhận nhà báo bị bắt giữ tại Syria được trả tự do: Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, một nhà báo nước này bị bắt cóc tại Syria cách đây 3 năm đã được thả và sẽ đưa ông này về Nhật Bản càng sớm càng tốt.

Trước đó, cùng ngày, trong một đoạn video chiếu trên kênh truyền hình địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông tự nhận là nhà báo Jumpei Yasuda - người bị các tay súng thuộc một nhóm chi nhánh của Al Qaeda bắt giữ sau khi vừa đến Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 - cho biết, ông còn sống và hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi là Jumpei Yasuda, nhà báo Nhật Bản. Tôi đã bị giam giữ 40 tháng ở Syria. Tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tôi đang trong tình trạng an toàn”, người này nói.

Các nhà ngoại giao Nhật Bản tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đó xác nhận người đàn ông trong đoạn video này chính là nhà báo Jumpei Yasuda. Chính phủ Nhật Bản cảm ơn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác trong việc giải cứu công dân Nhật Bản. Nhật Bản cho biết, không có khoản tiền chuộc nào được chi trả trong quá trình giải cứu ông Yasuda.

Thế giới ngày qua: Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định sẽ chính thức rút khỏi INF vào thời điểm thích hợp: Ngày 23/10, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Mỹ sẽ chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) vào thời điểm thích hợp.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Moskva sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Bolton đánh giá hiệp ước INF "đã lỗi thời, bị các nước khác vi phạm và phớt lờ". Theo ông Bolton, các quốc gia khác vẫn có thể sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung, cũng như tên lửa hành trình, trong khi Mỹ bị trói buộc bởi hiệp ước này. Ông nhấn mạnh các nỗ lực trước đó nhằm mở rộng hiệp ước với sự tham gia của các nước khác đã không thành công.

Đối với quan ngại việc Mỹ rút khỏi INF sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang, ông Bolton cho rằng vấn đề này đang bị trầm trọng hóa. Ông cũng nêu rõ hiện Mỹ chưa có quyết định cụ thể về việc có triển khai tên lửa ở châu Âu hay không. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết thêm Washington và Moskva đã thảo luận khả năng soạn thảo một hiệp ước sửa đổi về tên lửa từ năm 2004, nhưng đến nay ý tưởng này vẫn chưa được hiện thực hóa.

Thế giới ngày qua: Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Nhân viên pháp y Thổ Nhĩ Kỳ khám một chiếc xe của lãnh sự quán Saudi Arabia tại một bãi đậu ở Istanbul. (Ảnh: AFP)

Saudi Arabia không cho Thổ Nhĩ Kỳ khám giếng ở lãnh sự quán: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này đã khám lãnh sự quán Saudi Arabia hai lần và khám cả nhà riêng của tổng lãnh sự Mohammed al-Otaibi để thu thập bằng chứng về vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi. Ngày 23/10, họ lục soát một chiếc xe thuộc lãnh sự quán Saudi Arabia trong bãi đỗ xe ngầm ở quận Sultangazi của Istanbul.

Tuy nhiên, các quan chức Saudi Arabia không cho phép các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ khám chiếc giếng trong vườn của lãnh sự quán, Reuters ngày 24/10 đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Jamal Khashoggi, người nhiều lần chỉ trích chính sách của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, đã bị giết và chặt xác trong lãnh sự quán vào ngày 2/10. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm thi thể ở khu rừng của Istanbul.

Thế giới ngày qua: Bưu kiện chứa bom gửi tới Nhà Trắng và cựu Tổng thống Obama, Clinton

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xả súng tại bang Tentucky, Mỹ khiến nhiều người bị thương: Ngày 24/10, theo phương tiện truyền thông địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại cửa hàng Kroger ở thị trấn Jeffersontown, bang Tentucky của Mỹ khiến nhiều người bị thương.

Cảnh sát điều tra của thị trấn Jeffersontown cho biết một đối tượng đã bị bắt giữ sau vụ việc trên và hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra tại hiện trường.

Hơn 1 tháng trước, ngày 29/9, hai cảnh sát Mỹ cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại bang Mississippi, miền Nam nước này.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!