Thế giới ngày qua: New Zealand sắp có nữ Thủ tướng 37 tuổi

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 19/10.

the gioi ngay qua new zealand sap co nu thu tuong 37 tuoi

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm hướng chấm dứt căng thẳng ngoại giao: Các nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/10 cho biết nước này và một phái đoàn Mỹ đang ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm sớm giải quyết những bất đồng về ngoại giao vốn khiến cho 2 quốc gia phải đình chỉ các dịch vụ cấp thị thực.

Trước đó, căng thẳng ngoại giao Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đã bùng phát sau khi Ankara bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul do cáo buộc có liên hệ với Giáo sĩ Fethullah Gulen, người được cho là đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Để phản đối vụ bắt giữ, Mỹ đã quyết định ngừng cấp thị thực không định cư cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới việc Ankara áp dụng biện pháp trả đũa tương tự và ra lệnh bắt nhân viên thứ hai người địa phương làm việc cho lãnh sự quán Mỹ. (Ảnh: Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 16/5. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua new zealand sap co nu thu tuong 37 tuoi

Tòa án Baghdad phát lệnh bắt giữ Phó Thống đốc khu tự trị người Kurd: Một tòa án ở Baghdad ngày 19/10 phát lệnh bắt giữ ông Kosrat Rasul, Phó Thống đốc khu tự trị người Kurd ở Iraq, với cáo buộc có những lời nói “khiêu khích” chống các lực lượng vũ trang Iraq.

Theo điều 226 Bộ luật hình sự Iraq, tòa đã coi các phát biểu trên của ông Rasul là sự khiêu khích chống lại các lực lượng vũ trang, tội danh có thể dẫn tới án 7 năm tù giam hoặc phạt tiền. (Ảnh: Xe thiết giáp quân đội Iraq tiến vào thành phố Kirkuk của người Kurd. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua new zealand sap co nu thu tuong 37 tuoi

Tây Ban Nha sẽ khởi động quá trình tước quyền tự trị của Catalonia: AFP đưa tin, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha ngày 19/10 thông báo các bộ trưởng sẽ gặp vào ngày 21/10 để thảo luận về việc kích hoạt điều khoản 155 trong Hiến pháp, cho phép nước này nắm quyền điều hành trực tiếp khu vực Catalonia.

Madrid đã ra hạn chót vào sáng 19/10 để Thủ hiến vùng Catalonia, Carles Puigdemont, làm rõ liệu khu vực tự trị này có tuyên bố độc lập hay không.

Ông Puigdemont ngày 19/10 tuyên bố quốc hội vùng tự trị này sẽ bỏ phiếu thông qua tuyên bố độc lập chính thức, ly khai Tây Ban Nha nếu chính quyền trung ương không đồng ý đối thoại. (Ảnh: Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua new zealand sap co nu thu tuong 37 tuoi

New Zealand sắp có nữ Thủ tướng 37 tuổi: Bà Jacinda Ardern sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của New Zealand sau khi đảng “New Zealand trên hết” (New Zealand First Party) đồng ý liên minh với đảng Lao động của bà Ardern để lập một chính phủ liên minh, hãng tin ABC News ngày 19/10 cho biết.

Quyết định của Chủ tịch đảng New Zealand trên hết Winston Peters đã chấm dứt gần một tháng đàm phán sau thế bế tắc trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23/9. (Ảnh: Bà Jacinda Ardern. Nguồn: Getty)

the gioi ngay qua new zealand sap co nu thu tuong 37 tuoi

EU cam kết chi 118,5 triệu Euro để chống khủng bố: Ủy ban châu Âu ngày 18/10 cam kết chi 118,5 triệu Euro để giúp các thành phố châu Âu cảnh giác trước các vụ tấn công.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/10, Ủy viên cấp cao phụ trách về an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Julian King cho biết, đề xuất mới nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công. Các biện pháp này được đề xuất dựa trên những “bài học” rút ra sau làn sóng tấn côgn khủng bố trên khắp châu Âu thời gian qua. (Ảnh: Các nhân viên an ninh Bỉ được triển khai sau vụ đánh bom tại Brussels. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!