Thế giới ngày qua: Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại LHQ

(Baohatinh.vn) - Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao giữ chức Đại sứ tại LHQ; Tổng thống đắc cử Brazil tuyên bố chuyển sứ quán tới Jerusalem... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 2/11 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại LHQ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao giữ chức Đại sứ tại LHQ: Kênh truyền hình ABC News của Mỹ ngày 1/11 dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này Heather Nauert giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, thay thế bà Nikki Haley, người đã tuyên bố hồi tháng trước rằng sẽ từ chức vào cuối năm.

Theo nguồn tin, hiện vẫn chưa rõ bà Nauert có chấp nhận sự đề cử của Tổng thống Mỹ hay không.

Trong khi đó, một nguồn thạo tin trước đó cùng ngày nói với hãng tin Reuters rằng nữ phát ngôn viên này đang đứng đầu danh sách các ứng cứ viên cho chức vụ trên.

Thế giới ngày qua: Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại LHQ

Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Brazil tuyên bố chuyển sứ quán tới Jerusalem: Tổng thống đắc cử của Brazil Jair Bolsonaro ngày 1/11 tuyên bố sẽ chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Bolsonaro nhấn mạnh "Như đã được nêu rõ trước đó trong chiến dịch tranh cử của chúng tôi, chúng tôi dự định di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem. Israel là một quốc gia có chủ quyền và chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó."

Đây là quốc gia lớn nhất ở khu vực Mỹ Latinh đưa ra quyết định chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem sau quyết định tương tự gây tranh cãi của Mỹ, Guatemala và Paraguay hồi tháng 5 năm nay.

Thế giới ngày qua: Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại LHQ

Thứ trưởng Bộ Thể thao Hàn Quốc Roh Tae-kang (phải) và người đồng cấp Triều Tiên Won Kil-u trong cuộc gặp tại văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn Kaesong của Triều Tiên ngày 2/11. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí xin đồng đăng cai Olympic mùa Hè 2032: Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 2/11 đã nhất trí thông báo tới Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về ý định của hai bên về việc xin đồng đăng cai Olympic mùa Hè năm 2032.

Hai bên đạt được thỏa thuận trên trong cuộc thảo luận diễn ra tại thị trấn vùng biên Kaesong của Triều Tiên. Hàn Quốc và Triều Tiên cũng thông báo hai bên sẽ nỗ lực thành lập một đội tuyển chung tại giải bóng ném nam thế giới vào năm sau.

Thế giới ngày qua: Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại LHQ

Chiếc hộp đen ghi dữ liệu hành trình bay của chiếc Boeing 737 Max khi được tìm thấy. (Ảnh: AFP)

Hộp đen máy bay Indonesia rơi bị hư hỏng nặng: "Chúng tôi vẫn chưa tải được dữ liệu từ hộp đen vì có một số bộ phận bị vỡ nát", Haryo Satmiko, phó chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, ngày 2/11 nói với Reuters về hộp đen ghi thông số về hành trình bay mà lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy từ nơi chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng Lion Air chở 189 người lao xuống biển Java hôm 29/10.

Giới chuyên gia cho rằng việc chiếc hộp đen bị hỏng nặng sẽ khiến các nhà điều tra gặp thêm nhiều khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân thảm kịch. Satimiko cho biết nhà chức trách Indonesia đang chờ lời khuyên từ các chuyên gia của Mỹ hoặc hãng Boeing về cách xử lý chiếc hộp đen.

Các máy bay dân dụng được trang bị hai hộp đen, một chiếc ghi lại dữ liệu về hành trình bay như tốc độ, độ cao, trong khi chiếc còn lại lưu lại mọi âm thanh trong buồng lái. Hộp đen thứ hai chưa được tìm thấy.

Thế giới ngày qua: Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại LHQ

Ảnh minh họa. (Nguồn: ANKASAM)

Mỹ khôi phục toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran từ ngày 5/11 sắp tới: Ngày 2/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố việc tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran, vốn từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện) được ký kết giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ ngày 5/11 tới, Washington sẽ liệt hơn 700 cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt liên quan đến Iran. Bộ trên đã phát đi cảnh bảo tới mạng kết nối ngân hàng toàn cầu SWIFT về nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nếu cung cấp dịch vụ cho các thực thể Iran có tên trong danh sách đen của Washington.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong các lĩnh vực năng lượng, đóng tàu, vận tải và ngân hàng sẽ được áp đặt trở lại từ ngày 5/11.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!