Thế giới ngày qua: Phiến quân thân IS bị bao vây ở thành phố của Philippines

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 22/6.

the gioi ngay qua phien quan than is bi bao vay o thanh pho cua philippines

Đâm dao cảnh sát tại sân bay Mỹ: Sân bay quốc tế Bishop, thành phố Flint, Mỹ sáng ngày 21/6 xảy ra một vụ đâm dao cảnh sát. Trung úy Jeff Neville, người bị tấn công từ đằng sau, đã nhanh chóng quật ngã nghi phạm xuống đất, theo BBC.

Một nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phụ trách vụ án, cho biết nghi phạm Amor Ftouhi, 50 tuổi, người Canada, đã hô “Thánh Allah” trước khi đâm dao vào cổ và lưng Trung úy Neville.

Ông Neville hiện trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt. Sân bay bị sơ tán sau cuộc tấn công. (Ảnh: Vị trí thành phố Flint, bang Michigan. Đồ họa: BBC)

the gioi ngay qua phien quan than is bi bao vay o thanh pho cua philippines

Chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc thừa nhận bà Park đòi hối lộ: Ông Chey Tae-won, chủ tịch tập đoàn SK, ngày 22/6 thừa nhận việc bà Park đề nghị khoản hối lộ để đổi lấy ưu đãi về chính sách, AFP đưa tin.

Tuy nhiên, cựu tổng thống Park bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các công ty đã đóng góp tự nguyện cho hai quỹ mà theo bà là nhằm phát triển thể thao và văn hoá. (Ảnh: Ông Chey Tae-won xuất hiện tại toà ngày 22/6. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua phien quan than is bi bao vay o thanh pho cua philippines

Phiến quân thân IS bị bao vây ở thành phố của Philippines: Phát ngôn viên quân đội Philippines Jo-Ar Herrera ngày 22/6 cho biết, hiện số phiến quân Maute, nhóm thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cố thủ ở Marawi giảm chỉ còn hơn 100 tên.

Trung tá Christopher Tampus cũng cho biết: “Khu vực chúng kiểm soát cũng giảm chỉ còn 1km2”, binh sĩ Philippines đang chặn các tuyến đường rút của phiến quân qua các cây cầu bắc qua một con sông. (Ảnh: Chiến sự ở Marawi một tháng qua đã khiến ít nhất 369 người thiệt mạng. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua phien quan than is bi bao vay o thanh pho cua philippines

Đánh bom kinh hoàng ở Afghanistan làm hơn 70 người thương vong: Giới chức Afghanistan cho biết, hôm 21/6 đã có ít nhất 70 người thương vong khi một chiếc xe phát nổ bên ngoài ngân hàng ở thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, miền nam nước này.

Sự việc khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương, trong đó có cả binh sỹ quân đội, cảnh sát, nhân viên ngân hàng New Kabul.

Hiện, chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. (Ảnh: Một vụ đánh bom tự sát ở Afghanistan. Nguồn: EPA).

the gioi ngay qua phien quan than is bi bao vay o thanh pho cua philippines

IS tự phá hủy nơi khai sinh "đế chế": Truyền thông quân đội Iraq ngày 23/6 cho biết, IS đã phá hủy đền thờ Grand al-Nuri, nơi Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thiết lập "đế chế" Hồi giáo, cùng một tháp nghiêng nổi tiếng.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói phá hủy Grand al-Nuri đồng nghĩa với IS thừa nhận thất bại trong trận chiến Mosul kéo dài 8 tháng qua.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu lên án hành động của IS là tội ác chống lại "người dân Mosul và cả Iraq". IS, thông qua kênh tuyên truyền Amaq, tố Mỹ không kích phá hủy đền thờ. (Ảnh: Đền thờ Grand al-Nuri ở Mosul bị phá hủy. Nguồn: Reuters).

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.