Thế giới ngày qua: Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ; Tổng thống Philippines muốn công dân từ 9 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 22/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ

Ông Trump rời đi sau khi nói về chính phủ đóng cửa, nhập cư và an ninh biên giới tại Nhà Trắng, ngày 19/1. (Ảnh: AP)

Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ: Thượng viện Mỹ đã lên lịch, ngày 24/1 sẽ bỏ phiếu về đề xuất của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa mở cửa lại một loạt các cơ quan Chính phủ bị đóng cửa một phần kể từ ngày 22/12 vừa qua.

Tình trạng Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 31, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân Mỹ, cũng như khiến nền kinh tế Mỹ có khả năng phải chịu hậu quả tồi tệ. Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đảng Dân chủ đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận, nhưng cho tới nay, hai bên vẫn rơi vào thế bế tắc.

Đợt đóng cửa chính phủ một phần lần này đã ảnh hưởng tới 1/4 cơ quan liên bang với khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc hoặc làm việc không lương. Nhà Trắng ước tính cứ hai tuần đóng cửa chính phủ, Mỹ sẽ bị thiệt hại 0,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi quý.

Thế giới ngày qua: Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines muốn công dân từ 9 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự: Nhiều thượng nghị sĩ và nhà hoạt động nhân quyền tại Philippines đã lên tiếng phản đối đề xuất mà Tổng thống Rodrigo Duterte ủng hộ là giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống còn 9 tuổi.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines vào ngày 21/1 đã thông qua dự luật này. Tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều thủ tục để hiện thực hóa dự luật này khi Hạ viện Philippines phải bỏ phiếu thông qua và sau đó là chờ đợi “cái gật đầu” của Thượng viện.

Nữ nghị sĩ Risa Hontiveros cho rằng ý tưởng này đi ngược lại cam kết với quốc tế của Philippines. Các tổ chức quốc tế cũng bày tỏ quan ngại về dự luật này, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Thế giới ngày qua: Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. (Ảnh: Bloomberg)

Mỹ, Triều Tiên kết thúc đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Điển: Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc vòng đàm phán cấp chuyên viên tại Stockholm (Thụy Điển), vốn nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Đặc phái viên phụ trách chính sách về Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã đàm phán 3 ngày liên tục tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Stockholm.

Hai bên nhất trí sẽ đàm phán tiếp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

Thế giới ngày qua: Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ

An ninh Venezuela làm nhiệm vụ bên ngoài trụ sở của lực lượng Vệ binh Quốc gia hôm 21/1. (Ảnh: AFP)

Venezuela bắt giữ nhóm binh sĩ nổi loạn, âm mưu lật đổ tổng thống: Venezuela ngày 21/1 thông báo bắt giữ nhóm 25 binh sĩ quân đội đánh cắp vũ khí và bắt cóc 4 quan chức tại một tiền đồn của lực lượng Vệ binh quốc gia.

Trong một tuyên bố phát đi trên truyền hình, Chính phủ Venezuela khẳng định, các lực lượng vũ trang Venezuela không thể chấp nhận những hành vi kích động như vậy, đồng thời cho rằng, nhóm binh sĩ nổi loạn đã bị các lực lượng cực đoan xúi giục.

Tuyên bố của Chính phủ cũng nhấn mạnh, các cơ sở quân đội của nước này vẫn hoạt động bình thường và nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Đây chỉ là một vụ việc nhỏ lẻ, liên quan đến các sĩ quan cấp thấp bị kích động và không gây ảnh hưởng tới sự ủng hộ của quân đội đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video, trong đó một trung sĩ đã kêu gọi không công nhận Tổng thống Maduro.

Thế giới ngày qua: Thượng viện Mỹ lên lịch bỏ phiếu mở cửa lại Chính phủ

Bà Mạnh Vãn Chu, quan chức của tập đoàn Huawei. (Ảnh: Shanghaiist)

Mỹ tuyên bố sẽ theo đuổi việc dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei: Bộ Tư pháp Mỹ ngày 22/1 cho biết, sẽ theo đuổi việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei, Trung Quốc, bị bắt giữ tại Canada vào tháng 12/2018.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Marc Raimondi cho biết, phía Mỹ tiếp tục theo đuổi việc dẫn độ nhân vật này sang Mỹ và sẽ đáp ứng tất cả thời hạn được đề ra theo Hiệp định Dẫn độ Mỹ - Canada.

Phía Mỹ đánh giá cao sự hỗ trợ của Canada đối với nỗ lực song phương nhằm thực thi quy định pháp luật. Theo đó, Mỹ sẽ chính thức đưa ra yêu cầu dẫn độ với Canada vào hạn chót là ngày 30/1 tới. Ngay khi có yêu cầu chính thức, tòa án Canada sẽ có 30 ngày để quyết định là liệu có đủ bằng chứng pháp lý để hỗ trợ tiến trình dẫn độ hay không.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!