Thị xã Hồng Lĩnh phấn đấu hoàn thành cấp “sổ đỏ” cho người dân trước 30/6

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trước ngày 30/6.

bqbht_br_dt-lv1-bjdg8zdmkybqq4p8.jpg
UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức làm việc với các phòng, ban, địa phương triển khai nhiệm vụ cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Thời gian qua, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn được các cấp, ngành ở TX Hồng Lĩnh hết sức quan tâm, chỉ đạo và tập trung tổ chức triển khai thực hiện. Việc cấp GCNQSDĐ đã góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh, tính đến tháng 3/2025, trên địa bàn còn 1.821 thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ. Trong đó, đất ở có 77 thửa, đất nông nghiệp 1.744 thửa (trong đó đất xâm canh 626 thửa).

bqbht_br_dt-dsc8047.jpg
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường TX Hồng Lĩnh rà soát hồ sơ để cấp GCNQSDĐ cho người dân trên địa bàn.

Lý giải về khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn, ông Nguyễn Viết Khanh – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường (TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Các thửa đất còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ chủ yếu là do những khó khăn, vướng mắc như: một số người dân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên đã cho người khác mượn sản xuất, do đó khó khăn cho việc quy chủ thửa đất; trước đây đo đạc một số vùng đất không xác định được ranh giới; một số hộ dân đi làm ăn xa không phân chia thừa kế được,…”.

bqbht_br_dt-z6376892892670-7959cd3beec9c21cbeb44fe2269f7a06.jpg
Cán bộ phường Đậu Liêu kiểm tra, đo đạc thực địa diện tích đất.

Phường Đậu Liêu là một trong những địa phương có nhiều thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ của TX Hồng Lĩnh. Theo kết quả rà soát, trên địa bàn còn 12 thửa đất ở và 456 thửa đất nông nghiệp chưa được cấp GCNQSDĐ - chủ yếu là đất xâm canh của người dân xã Thanh Lộc (Can Lộc).

Ông Bùi Phan Thuyên – Phó Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu cho biết: “UBND phường đã phối hợp với xã Thanh Lộc rà soát các hộ dân có đất xâm canh tại phường Đậu Liêu để xử lý, thực hiện cho người dân kê khai, đề nghị cấp GCNQSDĐ. Hiện đã hoàn thiện hồ sơ 304/456 thửa đất. Bước đầu, đã hoàn thành cấp GCNQSDĐ cho 16 thửa đất”.

bqbht_br_dt-z6360803179488-f6deb1d5ac7f76690d07c2069ea5b2ce.jpg
Người dân phường Đức Thuận kê khai hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp GCNQSDĐ; UBND thị xã ra quyết định thành lập tổ giúp việc công tác cấp GCNQSDĐ, đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện theo mốc thời gian cụ thể; giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các phường, xã lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ, thẩm định và tham mưu UBND thị xã cấp GCNQSDĐ đảm bảo đúng quy định; tổng hợp kết quả hàng ngày báo cáo cho Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã.

Hiện, đến ngày 5/3, các phường, xã ở TX Hồng Lĩnh đã kê khai, lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ được 1.259/1.821 thửa đất (đạt 69%).

Với sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm bài bản, quyết liệt, TX Hồng Lĩnh phấn đấu hoàn thành cấp GCNQSDĐ cho người dân trước ngày 30/6/2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cấp uỷ, chính quyền các phường, xã tập trung cao thực hiện việc lập hồ sơ, xét duyệt, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ trên địa bàn. Hằng ngày, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã để tổng hợp theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, để đảm bảo thực hiện đúng đường găng tiến độ cấp GCNQSDĐ đã đề ra.

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - Nguyễn Hữu Khiếu

Chủ đề Luật Đất đai 2024

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!