Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe trên các tuyến phố Hà Nội sau cuộc hội đàm tại trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng xuất phát bằng xe đạp tại trụ sở Chính phủ.
Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam ngày 1-2/11 của ông Rutte theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Hai Thủ tướng sử dụng loại xe đạp công cộng đang được sử dụng trong dự án xe đạp đô thị của thành phố Hà Nội.
Dự án Xe đạp đô thị được UBND TP Hà Nội phối hợp với một doanh nghiệp thực hiện, nhằm giúp người dân có thêm lựa chọn phương tiện công cộng, thay đổi thói quen đi lại để góp phần bảo vệ môi trường.
Hai Thủ tướng cùng đoàn tháp tùng đi qua đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ và Tôn Thất Đàm.
Trên hành trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Mark Rutte về cảnh đẹp và các công trình lịch sử của Hà Nội. Thủ tướng Hà Lan bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp kết hợp giữa hiện đại và cổ kính của Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte vẫy chào người dân dọc tuyến đường di chuyển.
Hai lãnh đạo vừa đạp xe vừa trò chuyện. Thủ tướng Mark Rutte, 56 tuổi, là người đam mê đạp xe và thường di chuyển từ dinh thự đến văn phòng bằng xe đạp.
"Người Hà Lan yêu thích đạp xe vì chúng tôi là quốc gia có diện tích nhỏ. Đi ôtô vẫn là một lựa chọn, nhưng nó gây tắc đường và ảnh hưởng đến môi trường", ông Rutte nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2019.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte giơ tay chào khi di chuyển trên phố Điện Biên Phủ.
Hai lãnh đạo bắt tay sau khi hoàn tất hành trình. Thủ tướng Mark Rutte sau đó tiếp tục đạp xe trên phố Điện Biên Phủ trong tiết trời thu của Hà Nội.
Hành trình đạp xe của hai Thủ tướng trên đường phố Hà Nội. Video: Lộc Chung
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Mark Rutte tại Phủ Chủ tịch, sau đó tiến hành hội đàm tại trụ sở chính phủ.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Rutte diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hai Thủ tướng cùng phái đoàn hai nước hội đàm tại trụ sở chính phủ. Tháp tùng Thủ tướng Rutte là đoàn doanh nghiệp gồm 23 công ty và tổ chức trong lĩnh vực công nghệ cao và số hóa của Hà Lan. Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar nói rằng trọng tâm chính trong chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.
Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/4/1973. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước năm 2010, Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực năm 2014 và Đối tác toàn diện năm 2019.
Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt 11,09 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2021. Hà Lan có khoảng 400 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn 13,5 tỷ USD.
Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Yêu cầu phân định giữa đổi mới và vi phạm, Bộ Chính trị quán triệt kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa đổi mới, sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm.
Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phát huy vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây cùng hệ thống cảng biển, khu kinh tế và cửa khẩu quốc tế, Hà Tĩnh đang chủ động gắn kết đối ngoại với các mục tiêu phát triển của địa phương.
Sau 17 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
Chiều 27/8, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho đồng chí Bùi Thị Thuẩn, 101 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phúc Tiến, Đảng bộ xã Tùng Lộc.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với đồng chí Bùi Thị Thuẩn khi đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Tưng (SN 1922), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hồng Tiến, Đảng bộ xã Cẩm Xuyên.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa các chính sách mới về giáo dục - đào tạo thực sự đi vào cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên tại cùng một cơ quan, đơn vị.
Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Quế, niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) và gia đình.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư có sử dụng đất, làm rõ hiện trạng, vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án không còn khả năng triển khai, đủ điều kiện theo quy định.
Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính nơi biên cương
Tại hội nghị đối thoại với Nhân dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), các kiến nghị được yêu cầu phân công xử lý cụ thể, xác định rõ thời hạn giải quyết; những vấn đề phức tạp về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được trả lời bằng văn bản.
Trong tình huống giả định địch đổ bộ đường không nhằm chiếm giữ các điểm cao, lực lượng dân quân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã hiệp đồng tác chiến, tổ chức đánh địch, bảo vệ địa bàn.
Chương trình phối hợp do Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh ký kết góp phần tăng cường tập hợp, chăm lo, phát huy thanh niên công nhân, người lao động trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, thông qua 2 nghị quyết quan trọng.
Không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà mục tiêu cuối cùng của giáo dục, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là giáo dục được những con người như thế nào.
Sáng 25/8, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Trong 17 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế.
Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!